| Hotline: 0983.970.780

Hạ thủy tàu cá lớn

Thứ Năm 22/01/2015 , 09:35 (GMT+7)

Tàu có công suất gần 1.000 CV, cao 3,5m, dài 21,5m, rộng 6,2m, gồm 2 máy, 2 chân vịt. Tàu được chính vợ chồng bà Hoa thiết kế theo mẫu của Thái Lan, có thể chịu được bão cấp 10-11.

Ngày 21/1, tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), tàu cá mang số hiệu mới ĐNa 90657 TS (thay thế tàu cá ĐNa 90152 TS, của bà Huỳnh Thị Như Hoa bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên biển Hoàng Sa vào tháng 5/2014) chính thức hạ thủy.

Tàu có công suất gần 1.000 CV, cao 3,5m, dài 21,5m, rộng 6,2m, gồm 2 máy, 2 chân vịt. Tàu được chính vợ chồng bà Hoa thiết kế theo mẫu của Thái Lan, có thể chịu được bão cấp 10-11.

Tổng giá trị con tàu lên đến 7,5 tỷ đồng, trong đó các nhà hảo tâm ủng hộ khoảng 1,1 tỷ đồng, số còn lại bà Hoa gom góp và vay vốn ưu đãi.

Bà Hoa cho biết, do điều kiện chưa có thêm tiền để trang bị các vật dụng phụ và cũng vào thời điểm cuối năm nên phải sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, tàu mới bắt đầu xuất phát ra Hoàng Sa đánh bắt. Chiếc tàu sẽ vẫn tiếp tục vươn khơi bám ngư trường truyền thống của Tổ quốc là Hoàng Sa, Trường Sa, nơi thuộc chủ quyền Việt Nam.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.