| Hotline: 0983.970.780

Hạ thủy tàu ngầm kilo TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật 23/03/2014 , 09:07 (GMT+7)

13h30 ngày 22/3, tàu ngầm kilo HQ 183 - TP Hồ Chí Minh được đưa khỏi tàu vận tải Rolldock Star và lai dắt vào quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

T3-1-7372-1395477308.jpg

Mặc dù mây mù dày đặc, có mưa và sóng biển lớn, nhưng sáng 22/3 lực lượng chức năng vẫn bơm nước vào khoang tàu vận tải Rolldock Star để đưa tàu ngầm Kilo HQ 183 TP Hồ Chí Minh hạ thủy.

T2-1-1328-1395477309.jpg

Tàu TP Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo), đồng thời là chiếc thứ hai mà Nga đóng và bàn giao cho Việt Nam trong hợp đồng gồm 6 chiếc

T1-1-2671-1395477309.jpg

Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, tàu ngầm thứ hai của Việt Nam đã được đưa về vịnh Cam Ranh hôm 19/3.

T8-3672-1395477309.jpg

Lực lượng chức năng đã đợi sẵn để lai dắt tàu ngầm rời khỏi vị trí ở phía trước mũi Hời, vùng nước giáp ranh giữa cảng dân sự và quân cảng Cam Ranh để đưa tàu vào quân cảng Cam Ranh.

T-10-5562-1395477309.jpg

13h30, tàu Kilo HQ 183 đã được lai dắt vào quân cảng Cam Ranh an toàn.

T9-4140-1395477309.jpg

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc tàu ngầm Kilo thứ hai của Việt Nam.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất