| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: 13 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

Thứ Năm 19/07/2018 , 08:30 (GMT+7)

Sáng 19/7, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 19h ngày 18/7, trên địa bàn xã Xuân Phổ xuất hiện cơn lốc xoáy làm tốc mái, sập giàn che của 13 hộ dân thôn 2.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân động viên người dân trú bão đêm 18/7

“Cường độ lốc không mạnh lắm nên chỉ gây hư hỏng nhẹ. Trừ trường hợp mái nhà chính của bà Trần Thị Năm bị lốc xoáy đánh sập. Rất may, thời điểm xẩy ra lốc bà Năm đã được chính quyền di dời đến nơi trú ẩn an toàn. Vì vậy, không xảy ra thương vong về người”,ông Hưng nói.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, lãnh đạo huyện, xã đã kịp thời có mặt động viên bà con khắc phục, sửa chữa lại những ngôi nhà bị huế hỏng nhẹ ngay trong đêm.

Mặc dù bão số 3 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng mưa lớn dự báo tiếp tục xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Hiện các hồ đập, sông suối hầu hết đã “no” nước, vì vậy nguy cơ xảy ra lũ lớn là rất cao, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, bà con nhân dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động thực hiện các giải pháp phòng lũ để đảm bảo an toàn.


Lốc xoáy làm 13 nhà dân ở Nghi Xuân hư hỏng

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.