| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' thiêu rụi xưởng chế biến lạc, thiệt hại 10 tỉ đồng

Thứ Tư 12/06/2019 , 11:38 (GMT+7)

Sáng 12/6, xưởng chế biến lạc của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Tri, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh đã bị ngọn  lửa lớn thiêu rụi.

Cụ thể, khoảng 5h ngày 12/6, khu vực xưởng đặt tại thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến đột ngột phát lửa, sau đó bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: TTXVN.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy chuyên dụng, 4 máy bơm công suất lớn tiếp cận hiện trường.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Công an huyện Kỳ Anh, lực lượng công an, dân quân tự vệ các xã ở Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Giang và đông đảo bà con nhân dân địa phương kịp thời có mặt để dập lửa.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước phòng lửa âm ỉ tiếp tục cháy trở lại.

Được biết, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khu nhà xưởng rộng 700 m2 với nhiều máy móc, thiết bị và khoảng 400 tấn lạc mới được thu mua; ước tổng thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.