| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Công an xã chửi tục, chém bạn mời bia

Chủ Nhật 14/04/2019 , 15:07 (GMT+7)

Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp chính quyền địa phương điều tra vụ việc một Công an viên công tác tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh xách mã tấu chém người xảy ra cách đây 2 ngày.

Ông Nguyễn Thế Anh, Trưởng Công an xã Kỳ Thượng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến chém người và có liên quan đến ông Nguyễn Văn Nin (SN 1973), là cán bộ thuộc đội xung kích công an xã Kỳ Thượng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 21h30’ ngày 12/4, anh Nguyễn Đình Thanh (SN 1982), trú tại xóm 6, xã Kỳ Thượng cùng một số bạn bè ngồi uống bia ở quán Vinh Hoài thì ông Nguyễn Văn Nin đi vào quán.

Vì quen biết nên anh Thanh mở lời mời ông Nin một ly. Ông Nin trả lời uống rượu chứ không uống bia. Nghe vậy, anh Thanh liền gọi một chai rượu rót ra ly để mời nhưng ông Nin tiếp tục từ chối, đồng thời chửi tục một lúc rồi bỏ ra ngoài sân.

UBND xã Kỳ Thượng - nơi ông Nin đang công tác

Thấy vậy, anh Thanh và người anh trai tên Nhuận trách ông Nin là công an xã, lại là lớn tuổi nhưng hành xử không đúng mực, nói tục làm mất tư cách, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ.

Đứng ngoài sân, nghe được câu chuyện trên, ông Nin quay vào quán, ngồi xuống bàn hỏi anh Nhuận và Thanh nói gì. Thấy vậy, anh Thanh đi qua chỗ ông Nin ngồi và nói lời xin lỗi và mong ông Nin thông cảm. Tuy nhiên, khi anh Thanh vừa dứt lời thì bất ngờ ông Nin lao vào đấm đá túi bụi. Cùng lúc,  4 thanh niên người ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, cũng đang ngồi trong quán hùa vào đánh anh Thanh và anh Nhuận.

Sự việc dừng lại khi mọi người đứng ra can ngăn, ông Nin và nhóm thanh niên bỏ đi sau đó. Tuy nhiên, một lúc sau, bất ngờ ông Nin quay lại quán, dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt 2 anh Nhuận, Thanh rồi vung mã tấu chém anh Thanh 4 nhát vào mặt, tay và bụng.

Gây án xong, ông Nin rời khỏi hiện trường, còn anh Thanh được người thân đưa đi cấp cứu.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm