| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Đề phòng lũ cô lập các địa phương

Thứ Tư 05/10/2011 , 14:15 (GMT+7)

Dù bão số 6 đang suy yếu dần, nhưng ảnh hưởng của cơn bão này đang gây mưa vừa và mưa to trên địa bàn Hà Tĩnh, nguy cơ xảy ra lũ ở một số huyện miền núi là rất lớn.

Dù bão số 6 đang suy yếu dần thành một vùng áp thấp, nhưng ảnh hưởng của cơn bão này đang gây mưa vừa và mưa to trên địa bàn Hà Tĩnh, nguy cơ xảy ra lũ ở một số huyện miền núi là rất lớn.

Vì vậy, để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương đôn đốc bà con thu hoạch diện tích lúa HT còn lại; các huyện ven biển phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Tiểu ban An toàn nghề cá, chính quyền địa phương sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn; tuyệt đối không để người dân ra khơi; đề phòng nước biển dâng cao; chuẩn bị tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng; vật tư; phương thiện; lương thực, nhu yếu phẩm); giám sát kiểm tra thường xuyên các công trình XDCB. Riêng với vùng núi cần đề phòng lũ cô lập các địa phương, lũ quét và sạt lở đất.

Được biết, đến hôm nay (5/10), toàn bộ 3.800 tàu thuyền với hơn 13.700 lao động đã vào các nơi tránh trú an toàn. Hoàn thành phương án di dời khẩn cấp 27.403 người đến nơi an toàn khi có lệnh.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất