| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Di dời dân ra khỏi khu vực cháy rừng

Thứ Năm 27/06/2019 , 15:46 (GMT+7)

Rừng keo ở Hà Tĩnh cháy lớn và có nguy cơ lan rộng nên chính quyền địa phương đã cho di dời người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Gió Lào thổi mạnh khiến khu vực cháy có nguy cơ lan rộng.

Vào khoảng 13h ngày 27/6, ngọn lửa bùng phát trên đỉnh núi tại khu vực rừng sản xuất thuộc địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hương Sơn cùng xe chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng đã có mặt kịp thời, nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Khu vực rừng keo bị cháy nằm sát khu dân cư.

Tuy nhiên, gió Lào thổi mạnh cộng với địa hình núi dốc, đường hẹp nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Khu vực rừng bị cháy nằm sát khu dân cư, ngọn lửa có dấu hiệu lan rộng nên khoảng 14h chính quyền địa phương đã cho di dời một số hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khu vực chuồng trại nuôi hươu cũng được người dân dùng chăn bông nhúng nước, vây quanh chuồng để ngăn khói độc.

Xe chữa cháy được huy động đến dập lửa nhưng do địa hình núi dốc nên khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các huyện miền núi Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh...

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.