| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Di dời hơn 550 hộ dân với 1.240 nhân khẩu đến nơi an toàn

Thứ Tư 18/07/2018 , 21:49 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh về triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 3, đến 19h30 ngày 18/7 toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 555 hộ dân với 1.054 nhân khẩu ở các vùng xung yếu được đi dời đến nơi tránh trú an toàn.

Toàn bộ tàu thuyền tại Hà Tĩnh đã được neo đậu an toàn

 Tập trung chủ yếu ở huyện Nghi Xuân (409 hộ); số còn lại ở các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Thị xã Kỳ Anh.

Trao đổi nhanh với NNVN, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, mặc dù cấp độ bão số 3 dự báo không mạnh nhưng nhiều khả năng Nghi Xuân sẽ là vùng tâm bão nên để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi bão đổ bộ vào, ngay từ sáng 18/7, UBND huyện đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, đến chiều cùng ngày tổ chức đi dời 409 hộ dân với 1.240 nhân khẩu thuộc 6 xã ven biển Xuân Hội, Xuân Lam, Xuân Thành, Xuân Viên, Xuân Giang và Cổ Đạm đến nơi an toàn. Đồng thời, phân công lực lượng trực 24/24h, bố trí thức ăn, nước uống, thuốc men dự phòng, phục vụ tốt nhất công tác hỗ trợ nhân dân tránh trú bão.

Người dân ven biển huyện Nghi Xuân đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn (ảnh BHT)

Còn tại Cẩm Xuyên, theo ông Nguyễn Sỹ Huyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, đến 20h ngày 18/7 xã đã di dời 40 hộ dân ở các nhà tạm thuộc thôn Nam Hải đến tránh trú ở các hộ dân có nhà liên cố. Đây là những hộ dân nằm sát kè Cẩm Nhượng có nhà cửa hầu hết bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 10 năm 2017. “Đêm nay khi bão đổ bộ nếu cấp gió tăng thì chúng tôi sẽ di dời thêm 60 hộ để đảm bảo an toàn”, ông Huyền nhấn mạnh.

 Đến thời điểm này mưa bão đã khiến 2 người dân ở huyện Hương Sơn tử vong khi đi đánh cá.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.