| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Hàu, cá lồng bè chết hàng loạt

Thứ Tư 14/09/2016 , 15:46 (GMT+7)

Mấy ngày gần đây HTX Hợp Lực, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang hết sức lo lắng trước tình trạng hàng chục tấn hàu, cá lồng chết đồng loạt chưa rõ nguyên nhân.

15-35-04_1
Cá chết trắng bè, HTX thiệt hại hàng tỷ đồng

 

Anh Nguyễn Hồng Sơn, xã viên HTX Hợp Lực cho biết, HTX đầu tư nuôi hải sản nước mặn như cá mú, hàu trên sông Cửa Sót với tổng diện tích 1,5 ha.

Tháng 10/2015 HTX đầu tư 1,7 tỷ đồng thả nuôi 18 bè (trong đó 12 bè nuôi hàu sữa và 6 bè nuôi cá), nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên hàu và cá phát triển rất nhanh.

“Nay sắp đến kỳ thu hoạch thì đùng một cái ba ngày trước cá chết nổi trắng bè, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng”, anh Sơn thở dài. Sau khi nhận được thông tin hàu, cá chết chưa rõ nguyên nhân, huyện Lộc Hà đã cử cán bộ xuống kiểm tra tại bè nuôi cá của HTX Hợp Lực.

Qua kiểm tra cho thấy độ mặn tại các lồng nuôi giảm xuống không phần ngàn, ngọt hoàn toàn. Nhận định bước đầu đây là các loại cá nuôi nước mặn nhưng do 2 ngày nay mưa lớn cộng với công trình thủy lợi Ba Ra Đò Điệm xả nước lũ nên nước bị "ngọt hóa" khiến cá nuôi không thích nghi được.

15-35-04_2

 

Bà Nguyễn Thị Duyên, cán bộ Phòng nông nghiệp Lộc Hà nói: “Trên địa bàn huyện cũng có nhiều hộ nuôi cá lồng chịu ảnh hưởng của nguồn nước từ Ba Ra Đò Điệm xả về nhưng tới thời điểm này Phòng mới nhận được thông tin thiệt hại từ HTX Hợp Lực”.

Được biết, HTX Hợp Lực có 60 tấn hàu và 2 tấn cá mú bị chết. Ngoài ra, hơn 14 tấn cá hồng mỹ và cá vược cũng đang chết rải rác.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất