| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Hơn 3.100 cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thứ Hai 24/06/2019 , 17:53 (GMT+7)

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 3.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp coi thi và phục vụ công tác hậu cần.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 24/6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất.

Trong đó, 900 cán bộ thuộc 4 trường đại học phối hợp làm nhiệm vụ tại các điểm thi đã tập kết an toàn đến tất cả 35 điểm thi. Công tác hậu cần, chuẩn bị nơi ăn, chỗ ở cho cán bộ coi thi đảm bảo đầy đủ.

Các điểm trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, bắt đầu diễn ra vào ngày mai (25/6).

Thầy Nguyễn Trọng Diệu, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện 20 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) về làm nhiệm vụ coi thi đã được nhà trường và chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ đảm bảo.

“Phía trường có 5 cán bộ trực tiếp phục vụ công tác hậu cần cho các cán bộ này. Còn UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra các bếp ăn tại nơi ăn nghỉ của cán bộ coi thi và căng tin nhà trường để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt kỳ thi diễn ra”, thầy Diệu nói.

Tại điểm trường THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, do trường cách trung tâm huyện 16km nên cách đây gần 1 tháng nhà trường đã tìm đặt khách sạn tại thị xã Kỳ Anh để làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho đoàn cán bộ Trường đại học phối hợp coi thi. Đồng thời, hợp đồng thuê xe khách đưa đón cán bộ từ nơi nghỉ đến điểm thi phải đúng giờ và ưu tiên hàng đầu.

Ngoài đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi, Hội đồng thi và Ban chỉ đạo thi ở các huyện miền núi như: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn... cũng tạo điều kiện, kết nối với các trường THCS để tổ chức thi tại trung tâm thị trấn huyện, thuận lợi cho việc đi lại và mượn nhà dân để lo nơi ăn, chốn ở cho các em học sinh tham gia kỳ thi.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.