| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Ít nhất 9 gia đình trình báo có con mất tích ở Anh

Thứ Bảy 26/10/2019 , 16:59 (GMT+7)

Đã có ít nhất 9 gia đình tại Hà Tĩnh trình báo cơ quan chức năng về việc người thân của họ mất tích ở Anh.

Mất liên lạc sau khi nhắn tin cho mẹ

Những tin nhắn cuối cùng Trà My gửi cho mẹ trước khi mất liên lạc.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với NNVN, chính quyền đã tiếp nhận được đơn của ông Phạm Văn Thìn (trú trên địa bàn) gửi chính quyền địa phương, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc để trình báo các cấp có thẩm quyền hỗ trợ về việc có thể con gái của ông là một trong 39 nạn nhân chết trong thùng container ở Anh xảy ra vào ngày 23/10.

Theo đó, trong đơn trình báo ông Phạm Văn Thìn cho biết, con gái là Phạm Thị Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng Trà My là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh.

Theo gia đình Trà My, trước khi mất tích, Trà My nhắn tin về cho mẹ qua mạng xã hội với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được".

Đơn và hình ảnh gia đình trình báo việc Trà My mất tích ở Anh.

Trà My sau đó tiếp tục nhắn tin với anh trai tên Cường với nội dung: “Hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ nha anh”. Biết có chuyện không lành, người nhà liên tục cố gọi điện cho Trà My nhưng đầu dây bên kia không bốc máy.

Trong đơn gửi chính quyền thị trấn Nghèn, ông Thìn gửi kèm ảnh con gái Trà My, mô tả cô cao 1,5 m, nặng 46kg. Ông đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng, đưa con gái từ Anh về Việt Nam.

Cùng thời điểm, ông Bùi Chính, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh cũng lên gặp UBND phường Đậu Liêu, nhờ xác nhận là bố đẻ của anh Bùi Thái Thắng (37 tuổi), vừa sang Anh vài ngày để làm việc nhưng hiện không liên lạc được. Ông nghi ngờ có việc không lành với con trai nên làm thủ tục gửi lên các cấp nhờ tìm thông tin con trai.

Thêm 7 gia đình trình báo người thân “mất tích”

Ngoài Trà My và Bùi Thái Thắng, sáng nay (26/10), ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc thông tin, trên địa bàn huyện còn có 7 gia đình đến cơ quan chức năng trình báo người thân mất tích ở Anh. Trong đó, xã Thiên Lộc có 5 người; Thanh Lộc và Vĩnh Lộc mỗi xã có một người.

Cũng theo ông Cường, những người mất tích có hai tốp. Một tốp mới đi từ Việt Nam sang Pháp hồi tháng 10, tốp khác đã làm việc ở Pháp và Đức nhiều năm, chưa rõ họ có liên lạc và cùng đi trên một chuyến xe để đi từ Pháp sang Anh hay không.

“Sáng nay chúng tôi đến nhà 5 gia đình thì họ cho biết, một số người Việt Nam đang làm việc ở Anh đã gọi điện thoại thông báo cho gia đình họ việc con họ mất tích từ hôm 23/10”, ông Cường nói.

Sau nhiều ngày liên lạc với con bất thành, gia đình lập bàn thờ vọng anh Nguyễn Đình Lượng.

Con trai ông Nguyễn Đình Gia, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc là Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) đã sang Pháp làm việc một năm nay. Trung tuần tháng 10 Lượng gọi điện về thông báo sắp sang Anh làm việc. Tuy nhiên đến ngày 23/10, gia đình không thể liên lạc được nữa. Ông đã làm đơn gửi UBND xã Thanh Lộc nhờ hỗ trợ.

Một lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cho biết, đang liên lạc với các huyện và đơn vị liên quan để xác minh thông tin một số lao động quê Hà Tĩnh nghi mất tích ở Anh.

“Nếu đúng các nạn nhân quê Hà Tĩnh chết trên chiếc container nước Anh thông tin, người nhà cần làm đơn gửi ra Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đề nghị Đại sứ quán ở Anh làm thủ tục, đưa thi thể về nước”, lãnh đạo Sở Ngoại vụ nhấn mạnh.

Như vậy, tính đến chiều 26/10, tỉnh Hà Tĩnh đã có 9 trường hợp xác nhận với chính quyền địa phương có con mất tích ở Anh.

Rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London nước Anh nhận được cuộc gọi trình báo, bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư trái phép.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân.  Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

 

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.