| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ

Thứ Ba 12/10/2010 , 10:08 (GMT+7)

Chiều 11/10, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu trực tiếp đến các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục sau lũ.

Hội phụ nữ và các em học sinh xã Đức Giang ra quân làm giao thông nội đồng sau lũ

Cơn đại hồng thủy xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh đã cướp đi 12 sinh mạng, 5 người bị thương nặng; 17.557 ngôi nhà bị ngập; hàng nghìn ha lúa mùa, ngô đông, khoai, lạc rau màu bị ngập và hư hỏng; hơn 70 nghìn con gia súc, gia cầm bị trôi, chết; gần 14 nghìn m3 công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở; hàng trăm cầu cống, trạm y tế, trường học, trụ sở UBND xã bị ngập, hư hỏng...thiệt hại ban đầu ước tính trên 845 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại trên, chiều 11/10, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu trực tiếp đến các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục sau lũ. Theo đó, ông Cự yêu cầu hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là Hương Khê và Vũ Quang tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình để có sự hỗ trợ gạo cứu đói cho dân; chỉ đạo các xã, huy động các đoàn thể, tổ chức, hộ gia đình tập trung dọn vệ sinh trong gia đình, trường học, trạm y tế, kênh mương nội đồng…; giao 2 huyện tổng hợp chính xác các địa phương bị thiệt hại nặng về tài sản để có phương án hỗ trợ tiền giúp bà con dựng lại nhà. 

Đối với những diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị mất trắng khẩn trương khuyến khích bà con tận dụng thời tiết nắng ráo ra đồng cày bừa, gieo cấy lại theo phương châm làm vụ đông muộn xuân sớm, nhất quyết không được bỏ hoang bất cứ diện tích đất nào. Ông Võ Kim Cự cũng yêu cầu, các huyện phải chủ động trong việc phòng trừ dịch bệnh ở người và đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, xử lý nhanh các giếng nước cho nhân dân sử dụng; khôi phục dần cơ sở hạ tầng như điện, giao thông, thủy lợi…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất