| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Lại phát hiện 2 mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ

Thứ Ba 30/10/2018 , 06:37 (GMT+7)

 Ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa nhận được tin báo một phụ nữ 25 tuổi và một cháu bé 18 tháng tuổi tử vong tại nhà riêng chưa rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30' tối nay (29/10), anh Trương Công Thành, ở thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm vừa ra ngoài trở về nhà thì hoảng hồn phát hiện vợ là chị Nguyễn Thị Châu (25 tuổi) cùng con trai Trương Công Phượng (18 tháng tuổi) đang trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức anh Thành tri hô, gọi người thân và hàng xóm cắt dây đưa vợ và con trai xuống nhưng cả 2 đã tử vong.

 Hiện lực lượng Công an xã Kỳ Lâm, Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

 Một số hàng xóm của anh Thành cho biết, vợ chồng anh Thành, chị Châu có 2 người con là một bé gái 3 tuổi và cháu Trương Công Phượng. Cách đây vài tháng cháu Phượng bị bỏng phải nhập viện điều trị, vợ chồng anh Thành vừa đưa con trai từ bệnh viện về nhà.

 Trước đó, cũng tại huyện này, ngày 20/10 lực lượng chức năng nhận được tin báo gia đình anh Nguyễn Tiến Th., chị Nguyễn Thị Huyền T., con trai Nguyễn Đăng K. và con gái Nguyễn Thị Huyền T. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp. Cơ quan công an xác định, vợ chồng anh Th. đã thắt cổ các con mình sau đó tự thắt cổ chính mình để tự tử.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.