| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Ngao chết hàng loạt do nuôi quá dày

Thứ Năm 17/06/2010 , 10:55 (GMT+7)

Bà Đặng Thị Thu Hoàn, Trưởng phòng Thú y thủy sản Hà Tĩnh cho biết: Hàng trăm hécta ngao nuôi của các hộ dân thuộc huyện Lộc Hà và Thạch Hà chết hàng loạt là do người dân thả nuôi ngao với mật độ quá dày, cộng với thời tiết nắng nóng, độ mặn tăng ngao. 

Hiện nay ngao chết trên diện tích 110 ha với  hàng trăm tấn ngao. Tại bãi nuôi thuộc xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà hơn 40ha với số lượng giống thả là 89 tấn, tỷ lệ ngao chết 50- 70%, ước thiệt hại ngao thương phẩm là 310 tấn. Nguồn giống chủ yếu được lấy từ các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình.

Bãi nuôi ngao thuộc xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà có tổng diện tích nuôi bãi triều khoảng 200 ha, trong đó người dân đã sử dụng bãi thả giống ngao trong vụ nuôi năm nay là 70 ha. Tại đây hiện tượng ngao chết càng trầm trọng hơn, lên tới 60- 70%.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất