| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Người nuôi cá lồng bè trắng tay vì mưa lũ

Thứ Tư 18/07/2018 , 21:05 (GMT+7)

Nước lũ và bèo tây từ thượng nguồn cống ba ra Đò Điệm, huyện Thạch Hà cuồn cuộn đổ về trong một thời gian ngắn đã khiến hàng tạ cá mè, cá mú của người dân 2 xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà và Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh chết trắng lồng.

Hàng tạ cá lồng chết trắng mặt nước

Ông Phan Đình Hinh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết, sau khi nhận được thông tin về tình hình thời tiết, để giúp người NTTS hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân đưa lồng bè trên sông về bảo quản trong lòng hồ; hướng dẫn khơi thông dòng chảy… Tuy nhiên, do lượng nước ngọt và bèo xả xuống quá nhanh nên cá nuôi lồng bè của một số hộ trên địa bàn bị sốc nước chết.

Anh Lưu Quang Vũ, một hộ nuôi cá trên sông Hộ Độ xót xa nói: “Cá của chúng tôi chết là do sốc nước và lượng bèo tây đổ về quá lớn. Dù đã cố gắng bán trụ giữa sông để vớt bèo nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả”. Theo anh Vũ, cá chết chủ yếu là cá mè và cá mú; trọng lượng đạt từ 1,5 - 2kg. Tỷ lệ chết khoảng 5-10%.

Ngoài gia đình anh Vũ, rất nhiều lồng bè của 30 xã viên khác trong HTX nuôi cá lồng bè trên sông Hộ Độ cũng chịu chung số phận, mất trắng hàng tạ cá sắp cho thu hoạch.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.