| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Nuôi tôm nhiều giai đoạn trong nhà kính

Thứ Hai 25/11/2019 , 16:13 (GMT+7)

Để khắc chế dịch bệnh gây hại trong quá trình nuôi trồng, Cty TNHH Growbest Hà Tĩnh chuyển từ nuôi tôm ngoài trời sang mô hình nuôi trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường từng đánh giá cao mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Cty Growbest. Ảnh: Việt Khánh.

Nuôi tôm là “nuôi” nước và “nuôi” giống

Với tham vọng “đãi cát thành vàng”, năm 2015 Cty TNHH Growbest Hà Tĩnh (viết tắt là Cty Growbest) mạnh tay đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm thẻ chân trắng ở 2 xã Kỳ Phương, Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Thời điểm đó, hơn 100 cán bộ, kỹ sư công nhân Cty hừng hực niềm tin về những vụ tôm bội thu. Niềm tin ấy được đền đáp ở vụ nuôi đầu tiên với những hồ tôm không dịch bệnh, phát triển đều răm rắp. Đùng một cái, năm 2016 sự cố Cty Formosa Hà Tĩnh xả thải, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng khiến toàn bộ diện tích thất thu.

“Năm 2016 chúng tôi thả giống 6 lần thì “khai tử” cả 6, đến vụ sản xuất năm 2017 tôm gần thu hoạch thì gặp tiếp cơn bão số 10 lịch sử, toàn bộ bị cuốn sạch sành sanh. Tính sơ sơ trong 2 năm đó, Cty mất trắng hàng chục tỷ đồng”, Giám đốc Cty Growbest Vũ Văn Tuấn nhớ lại.

Hàng chục đầm tôm bắt đầu bỏ hoang chờ thời cơ khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Riêng những kỹ sư, công nhân của Cty, dù là người mạnh cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm cũng lắc đầu ngao ngán trước những biến đổi khí hậu bất thường; môi trường nước biển quá ô nhiễm ở Hà Tĩnh.

Hiện Cty đang kết hợp mô hình nuôi tôm trong nhà kính và ngoài trời. Ảnh: Việt Khánh.

Không cam tâm từ bỏ những đồng tiền đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được, Ban lãnh đạo Cty Growbest Việt Nam và Growbest Hà Tĩnh quyết định thay đổi công nghệ nuôi tôm từ ngoài trời vào trong nhà kính, ứng dụng, tích hợp một số công nghệ nuôi tôm hiện đại trên thế giới như công nghệ nuôi nhiều giai đoạn; tuần hoàn không thay nước; sử dụng công nghệ sinh học…

Ông Vũ Văn Tuấn chia sẻ, Cty Growbest xác định nuôi tôm là “nuôi” nước và “nuôi” giống. Trước đây, toàn bộ diện tích 36 ha Cty thả giống hết nhưng bây giờ để đảm bảo điều kiện nước đầu vào sạch hoàn toàn Cty phải hi sinh một phần diện tích nuôi dành cho việc xử lý nước. Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học vào xử lý đáy và hạ pH nước (vi sinh Lacto bacilluslactic); xử lý khí độc và làm trong nước (vi sinh hiếu khí Bacillus polymixa).

Tôm nuôi trong nhà kính có thể tăng khả năng tăng vụ và nuôi trái vụ. Ảnh: Việt Khánh.

Còn việc “nuôi” giống, Cty tập trung chăm sóc trong nhà kính qua nhiều giai đoạn. Cụ thể, giống tôm sau khi nhập về sẽ được ương gièo 12 ngày trong diện tích 45m2, sau đó chuyển sang hồ lớn hơn (diện tích 180m2) nuôi tiếp12 ngày rồi tiếp tục chuyển sang hồ thứ 3 với diện tích khoảng 750m2. Tại hồ này, nếu thời tiết ấm, Cty tiếp tục nuôi ương gièo với mật độ 1.000 con/m2, khi trọng lượng tôm đạt 300 - 500 con/m2 tiến hành đưa ra nuôi thương phẩm ngoài trời. Trường hợp thời tiết lạnh hoặc có biến động về nguồn nước, Cty tổ chức nuôi thương phẩm ngay trong nhà kính với mật độ 400 con/m2.

“Việc “nuôi” nước và “nuôi” giống bằng công nghệ nhiều giai đoạn trong nhà kính sẽ tạo ra môi trường sống thân thiện; tăng sức đề kháng cho con tôm khắc chế lại dịch bệnh. Đồng thời, tiết kiệm chi phí sản xuất như điện, thức ăn, chi phí xử lý nước…”, ông Tuấn nói.

Được biết, Cty Growbest Hà Tĩnh bắt đầu đưa công nghệ nuôi trong nhà kính vào vận hành từ đầu năm 2019 trên diện tích 3,5ha; tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng. 

Tăng số vụ nuôi lên gấp đôi

Ngoài những ưu thế vượt trội trên, việc ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm của Cty Growbest còn tăng khả năng tăng vụ lên gấp 2 – 3 lần so với sản xuất thông thường.  Cụ thể, trước 2018 bình quân mỗi năm doanh nghiệp nuôi được 1,5 vụ (1 vụ nuôi hết diện tích, 1 vụ nuôi 50% diện tích) nhưng năm 2019 Cty đã thu hoạch trọn vẹn 3 vụ, còn khoảng 30% diện tích đang “chín bói” vụ 4.

“Đến thời điểm này chúng tôi đã xuất bán hơn 800 tấn tôm, còn khoảng 280 tấn nữa dự kiến cuối tháng 12 này sẽ thu hoạch”, ông Vũ Văn Tuấn thông tin.   

Mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn trong nhà kính đang mang lại hiệu quả cao kinh tế cao cho Cty Growbest Hà Tĩnh. Ảnh: Việt Khánh.
“Lâu nay tôm của Cty Growbest sản xuất ra đều được thương lái đến tận nơi thu mua, một phần đưa vào nhà máy chế biến, một phần xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, những con tôm Cty làm ra đã đồng nhất về trọng lượng và chất lượng nên rất cần có sự hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương trong việc xúc tiến thương mại, đưa con tôm sang Trung Quốc chính ngạch, góp phần ổn định giá cả”, ông Nguyễn Công Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh.

Giám đốc Cty Growbest Hà Tĩnh chia sẻ thêm, nếu so sánh về hiệu quả kinh tế thì nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao hiệu quả hơn rất nhiều so với nuôi tôm thông thường vì rủi ro trong sản xuất rất thấp.

Tuy nhiên, hạn chế của nó là nguồn vốn đầu tư công nghệ lớn nên không phải ai cũng đủ tiềm lực, niềm đam mê để đầu tư.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, trong bối cảnh nghề nuôi tôm trên địa bàn đang gặp vô vàn khó khăn, hầu hết diện tích chưa thể thả nuôi thì thắng lợi những vụ tôm vừa qua của Cty Growbest đã góp phần giúp người nuôi trồng ở Hà Tĩnh nhìn lại nguyên nhân thất bại của mình.

Đồng thời rút kinh nghiệm, thay đổi tư duy nuôi tôm “chộp giật” sang nuôi an toàn, bền vững.

Với những gì Cty Growbest đã và đang làm được, có lẽ Hà Tĩnh đã không sai khi “chọn mặt gửi vàng”, giao những bãi cát trắng ở thị xã Kỳ Anh cho doanh nghiệp phát triển thành những bãi cát tiền tỷ.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm