| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Thêm 1 huyện dính dịch tai xanh

Thứ Sáu 10/12/2010 , 08:57 (GMT+7)

Thông tin NNVN nắm được, sau khi phát hiện dịch lợn tai xanh tại xã Thạch Hội và Thạch Văn, huyện Thạch Hà, ngày 9/12, tỉnh Hà Tĩnh có thêm huyện Can Lộc cũng có lợn bị bệnh tai xanh. Dịch xuất hiện tại xã Trung Lộc (Can Lộc) làm 181 con lợn của hơn 25 hộ gia đình bị bệnh.

Toàn bộ số lợn này đã được tiêu hủy sáng 9/12. Tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Bí thư, Chủ tịch huyện phải trực tiếp phối hợp với cơ quan Thú y, UBND các xã, thôn xóm tập trung dập dịch; tăng cường lập thêm các chốt kiểm dịch; đồng thời tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.