| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh tích cực chống đói, chống rét cho vật nuôi, cây trồng

Thứ Năm 03/02/2011 , 12:41 (GMT+7)

Hà Tĩnh đang tích cực chống rét cho trâu bò, đồng thời chuẩn bị giống các loại, sau những ngày ăn tết toàn tỉnh sẻ ra quân xuống đồng đúng vào ngày mùng 6 tết bắc lại mạ, bừa xáo đất lại những diện tích lúa bị chết.

Tính đến 30/1, Hà Tĩnh đã gieo cấy được 43.348/53.500 ha chiếm 81,02% KH, trong đó gieo thẳng chiếm 26.975ha, diện tích cấy 16.473ha bằng các loại giống cho trà xuân sớm, trà xuân trung và trà xuân muộn.

Kiểm tra vườn ươm giống.

Đợt rét đậm rét hại kéo dài liên tiếp 28 ngày liền, đến chiều 31/1 một số vùng ở Hà Tĩnh mới thôi mưa và nhiệt độ cũng bắt đầu tăng dần từ 14oc  lên 17-18oc. Tính đến ngày 31/1 toàn tỉnh đã có hơn 5.000ha lúa đông xuân bị chết thảm, trong đó có 161,7ha diện tích mạ tập trung chủ yếu ở trà xuân muộn bị chết, 4.849,8ha diện tích lúa gieo thẳng, với 623,2ha cấy, 623,2ha lúa cấy cũng đều bị chết rũ.

Phó giám đốc Sở NN-PTNT  Nguyễn Văn Việt cho biết: Số diện tích đã gieo cấy còn lại là 38.498/53.500ha đạt 71,95%KH, số diện tích còn lại chưa gieo cấy và cần gieo cấy lại là 15.002ha; trong đó diện tích cấy lại là 4.849,8ha, diện tích chưa xuống giống là 10.152ha. Cũng theo ông Việt, số trâu bò bê, nghé bị chết rét trên 300 con với 8 con hươu trong đó chủ yếu là đối tượng bê, nghé bị chết. Các huyện bị thiệt hại nhiều nhất vẫn là vùng lũ Hương Khê có tới  trên 130 con, Kỳ Anh 116 con, riêng huyện Hương Sơn đã hạn chế được mức thấp nhất số trâu bò chết rét.

Kiểm tra mạ xuân.

Để tiếp tục chống rét cho đàn trâu bò, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục hậu quả số diện tích lúa bị chết. Sáng 31/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các thành phần chủ tịch UBND các huyện thị TP do Phó chủ tịch tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì.

Trong cuộc họp khẩn đánh giá cao về thực hiện chủ trương phòng chống rét cho người, cho đàn gia súc gia cầm của Thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh qua các công điện khẩn nên toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cánh quyết liệt, mặc dù đợt rét đậm rét hại kéo dài cả tháng trời, nhiệt độ có những ngày xuống dưới 8,3oc, bình quân từ 14-14,3oc. Nhưng nhờ chống rét cho người, cho đàn gia súc, gia cầm tốt nên đã hạn chế mức thiệt hại thấp nhất.

Phó CT tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra công tác chống rét gia súc, cây trồng ở các huyện.

Theo ông Lê Đình Sơn lãnh đạo tỉnh đã giao Sở NN-PTNT phối hợp với các huyện tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra cụ thể số diện tích lúa bị chết để chủ động nguồn giống cung cấp cho nông dân gieo cấy trở lại đúng lịch thời vụ đề ra. Đánh giá về thiệt hại do đợt rét kéo dài xảy ra, ông Lê Đình Sơn cho rằng, đợt rét đậm rét hại kéo dài lịch sử hàngchục năm mới có vã lại Hà Tĩnh vừa phải hứng chịu trận lũ kép lịch sử xảy ra đã làm cho cây cối, hoa màu, cỏ thức ăn của gia súc, gia cầm đều bị chết sạch dẫn đến trâu bò thiếu thức ăn, đói, rét. Phần nữa số diện tích lúa bị chết khá lớn do ý thức của một số nông dân không tuân thủ lịch trình thời vụ, số diệnn gieo bị chết là do không chủ động tháo nước, để nước ngâm lâu ngày cộng với rét đậm, rét hại lúa chết là diều tất nhiên.

Để khắc phục phần nào hậu quả trâu bò chết rét, số diện tích lúa mạ bị chết, Hà Tĩnh đang tích cực chống rét cho trâu bò, đồng thời chuẩn bị giống các loại, sau những ngày ăn tết toàn tỉnh sẻ ra quân xuống đồng đúng vào ngày mùng 6 tết bắc lại mạ, bừa xáo đất lại những diện tích lúa bị chết để kịp thời gieo cấy lại toàn bộ số diện tích lúa, mạ bị chết góp phần hoàn thành 53.500ha vụ lúa đông xuân 2011 này.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất