| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: TNGT nghiêm trọng, 7 người thương vong

Thứ Hai 25/07/2011 , 13:53 (GMT+7)

Vụ tai nạn đã làm một lơ xe chết ngay tại chỗ, 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.

Khoảng 9h30’, ngày 25/7, tại Km 486+500 QL 1A đoạn qua phường Đậu Liêu (cây xăng Đậu Liêu) thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 6 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khi 2 xe khách mang BKS 49H-8116 và xe khách 24 chỗ ngồi 38H-1936 thuộc Cty TNHH Dũng Minh (tuyến Hà Tĩnh-Hương Sơn) chạy cùng chiều theo hướng Nam Bắc đang đậu bên đường để sang khách, bất ngờ chiếc xe tải chở ngói BKS 37S-0739 chạy hướng ngược lại bị nổ lốp trước, tài xế mất lái đâm vào hông xe khách 49H-8116 sau đó đâm trực diện xe 38H-1936 và xe máy BKS 37L1-7863 trên xe chở 2 người.

Vụ tai nạn đã làm anh Thanh (xã Thạch Trung – TP Hà Tĩnh), lơ xe 38H-1936 chết ngay tại chỗ, 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng; cả 4 chiếc xe đều hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh; giải toản ùn tắc; đồng thời, điều tra danh tính 3 tài xế, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách nạn nhân chết và bị thương:

1.     Anh Thanh – xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh

2.     Nguyễn Ngọc Thuỷ (40 tuổi) - tỉnh Lâm Đồng

3.     Nguyễn Thuý (40 tuổi) – Lâm Đồng

4.     Nguyễn Đình Toản (SN 1974) - huyện Tân Kỳ, Nghệ An

5.     Lại Thị Thuỷ (SN 1977) – huyện Tân Kỳ, Nghệ An

6.     Phạm Thị Huyền Trang (SN 2001)

7.     Nguyễn Thị Sử (SN 1946) – xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.