| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Xóa sổ hàng chục nghìn ha rừng sản xuất

Thứ Tư 20/09/2017 , 10:05 (GMT+7)

Theo báo cáo của huyện Kỳ Anh, tổng diện tích rừng sản xuất toàn huyện bị thiệt hại do bão số 10 lên đến hơn 13.000ha...

17-18-51_nh1
Bão số 10 đã xóa sổ hàng chục nghìn ha rừng sản xuất

Ngoài gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, chăn nuôi, cây ăn quả, thủy sản..., cơn bão số 10 còn xóa sổ hàng chục nghìn ha rừng sản xuất (keo, thông, phi lao, bạch đàn) trên địa bàn Hà Tĩnh, kéo theo đó hàng chục nghìn hộ dân mất kế sinh nhai.

Theo báo cáo của huyện Kỳ Anh, tổng diện tích rừng sản xuất toàn huyện bị thiệt hại do bão số 10 lên đến hơn 13.000ha, ước giá trị kinh tế hơn 700 tỷ đồng; tập trung ở các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Sơn.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh ước có tới hơn 20.000ha rừng trồng nguyên liệu bị thiệt hại trên 50%.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.