| Hotline: 0983.970.780

HAGL và vòng xoáy ‘đầu voi đuôi chuột’

Thứ Hai 15/07/2019 , 09:59 (GMT+7)

Cứ sau mỗi lần đội bóng phố Núi chia tay những ngôi sao, người ta lại thấy quân bầu Đức dường như lại mỏng manh thêm.

Văn Toàn là cầu thủ hiếm hoi của HAGL duy trì được phong độ cao

Trong ngày Công Phượng tươi cười hớn hở ra mắt CLB Bỉ, Sint-Truidense, đội bóng nuôi anh trưởng thành thua 0-3 tại Quảng Ninh. Dù có sự xuất hiện của Xuân Trường mới trở lại sau nửa năm tu nghiệp ở Thái Lan, HAGL thể hiện lối chơi nghèo nàn: rời rạc trong tấn công và thiếu tập trung khi phòng ngự.

Cả hai bàn thua đầu tiên của HAGL trước Quảng Ninh đều đến theo một kịch bản, là hậu vệ phố Núi phải chạy theo bóng và không kèm người phía trong, để tiền đạo chủ nhà dễ dàng dứt điểm trong thế trống trải.

Trận thua đậm khiến HAGL rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng, và nếu không thay đổi được thứ hạng, họ sẽ phải đá trận play-off trụ hạng với đội xếp thứ nhì giải hạng Nhất. Đây là điều rất bất ngờ bởi thầy trò Lee Tae-hoon đã khởi đầu V-League 2019 một cách mạnh mẽ. Với sự tỏa sáng của cặp tiền đạo Văn Toàn, Walsh Chevaughn (người mới bị thanh lý hợp đồng), đội bóng phố Núi bay cao trên bảng xếp hạng và từng nghĩ tới việc tranh chấp huy chương.

Nhưng sau sự ra đi của Chevaughn (vì chấn thương) hồi đầu tháng 7/2019, có vẻ HAGL chưa tìm được đối tác ăn ý cho Văn Toàn. Bên cạnh đó, Xuân Trường hầu như không có đóng góp gì cho đội bóng cũ khi liên tục ngồi dự bị. Điểm yếu thể lực của tiền vệ quê Tuyên Quang cũng là sự yếu kém chung của HAGL. Họ thường khởi đầu mùa giải tưng bừng, nhưng đuối sức từ giữa mùa và luôn bị trôi về cuối bảng xếp hạng khi hết giải.

Vấn đề ngoại binh, điều ám ảnh CĐV Pleiku nhiều năm qua, tưởng như được giải quyết bằng cái tên Chevaughn – người ghi 7 bàn ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, chấn thương của tiền đạo này khiến anh phải ra đi sớm và việc tìm ngay một người lĩnh xướng hàng công, trong một khoảng thời gian ngắn, là điều không dễ với lãnh đạo HAGL.

Xuống hạng, với một CLB có giàu tiềm lực như HAGL, là điều không tưởng. Thực tế lúc này, dù đứng áp chót nhưng vẫn còn nhiều đội bóng có nguy cơ hơn Văn Toàn cùng đồng đội như Hải Phòng hay Quảng Nam. Tuy nhiên, việc liên tục trồi sụt khiến những tuyển thủ quốc gia ở HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh hay Xuân Trường khó đảm bảo phong độ.

Chất lượng ở cấp CLB luôn là đánh giá chính xác nhất về độ phát triển của một nền bóng đá. Và nếu cứ chơi theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” như vậy, HAGL nói riêng và bóng đá trẻ Việt Nam nói chung chưa thể coi là phát triển.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm