| Hotline: 0983.970.780

Hai bé sinh đôi dính liền nhau, không hậu môn

Thứ Ba 08/05/2012 , 09:40 (GMT+7)

Sau khi sinh 2 cháu nặng hơn 4kg, tình trạng sức khỏe yếu nên 2 cháu được điều trị trong lồng kính. Riêng sản phụ thì sức khỏe bình thường.

Sau khi sinh 2 cháu nặng hơn 4kg, tình trạng sức khỏe yếu nên 2 cháu được điều trị trong lồng kính. Riêng sản phụ thì sức khỏe bình thường.

Tối 6/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tiến hành ca mổ đẻ sinh đôi dính liền nhau của sản phụ Hoàng Thị Thạch, sinh năm 1991, thôn Kim Thạch, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Theo bệnh án, sản phụ Hoàng Thị Thạch mang thai được 37 tuần tuổi, nhập viện để khám và sinh con, sau khi kiểm tra kết quả siêu âm các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết có thai nhi đôi dính liền nhau. Xác định, nếu chọn cách đẻ tự nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ và thai nhi, các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ.


Thai nhi đôi dính liền sau khi được sinh mổ.

Ca mổ đẻ cho ra đời 2 bé gái dính nhau ở phần ngực, bụng chung một bộ phận sinh dục, không có hậu môn, có hai quả thận, đều có đầy đủ chân tay. Tuy nhiên, vì điều kiện kỹ thuật và trang thiết bị không đáp ứng nên ngay sau khi sinh em bé, gia đình được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang làm thủ tục chuyển về Bệnh viện Nhi T.Ư để điều trị và làm phẫu thuật tách đôi.

Được biết, đây là ca sinh đôi dính liền nhau lần đầu tiên ở Hà Giang, cũng là lần mang thai đầu tiên của sản phụ Hoàng Thị Thạch. Tuy nhiên, khi mang thai sản phụ không đi khám sức khỏe định kỳ điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của thai nhi.

Vì điều kiện gia đình khó khăn nên sau khi sinh mổ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ủng hộ 3 triệu đồng cùng một chuyến xe chuyển về Hà Nội, riêng cá nhân bác sĩ Trần Đức Quý, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cũng là người trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ ủng hộ 2 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân.

Theo báo Hà Giang

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.