| Hotline: 0983.970.780

Hai bé trai chết đuối dưới bờ kênh Thanh Đa

Thứ Ba 27/07/2010 , 17:13 (GMT+7)

Trong lúc nghịch nước ở khu bờ kè Thanh Đa, gần hiện trường sạt lở (quận Bình Thạnh, TP HCM), hai bé trai trượt chân bị nước cuốn chìm.

Trong lúc nghịch nước ở khu bờ kè Thanh Đa, gần hiện trường sạt lở (quận Bình Thạnh, TP HCM), hai bé trai trượt chân bị nước cuốn chìm.

Đêm 26/7, hơn 10 nhân viên cứu hộ mới tìm được thi thể Nguyễn Hoàng Phương Nam (6 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuyến (7 tuổi), cùng ngụ phường 25 quận Bình Thạnh.

Đội cứu hộ đang tìm thi thể hai đứa trẻ.

Theo người dân địa phương, chiều 26/7, thủy triều đang dâng cao và chảy xiết, Nam và Tuyền đi xe đạp xuống cuối đường bờ kè Thanh Đa, cách hiện trường vụ sạt lở làm chìm hơn chục căn nhà khoảng 500 m, để nghịch nước. Những người đánh bắt cá tại đây thấy nguy hiểm nên đã đuổi hai em này về.

Bỏ đi một lúc, Nam và Tuyên tiếp tục quay lại và lội hẳn xuống nước chơi. Nhưng không may đi vào khu vực nước sâu nên cả hai cùng bị nước cuốn và chết đuối.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.