| Hotline: 0983.970.780

Hai cô gái bị cưỡng bức trong taxi

Thứ Tư 29/06/2011 , 15:17 (GMT+7)

Trong chiếc taxi chạy ban đêm, hai cô gái tuổi trăng tròn đã bị hai thanh niên giở trò đồi bại rồi trấn lột tiền mang trên người.

Trong chiếc taxi chạy ban đêm, hai cô gái tuổi trăng tròn đã bị hai thanh niên giở trò đồi bại, trấn lột tiền mang trên người. Sau khoảng 30 km, chúng thả các nạn nhân xuống cánh đồng vắng.

Ngày 28/6, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vương (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (29 tuổi) về hành vi hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản. Liên quan vụ việc, Nghiêm Bá Anh (28 tuổi) cũng bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản với vai trò đồng phạm.

Theo kết quả xác minh, khuya ngày 15/6, Lan (15 tuổi, quê ở Bắc Kạn) đang lang thang ở hồ Hoàn Kiếm thì làm quen với Bích (15 tuổi, quê Thanh Hóa). Sau ít phút trò chuyện, Bích bị mất tiền nghi ngờ Lan lấy nên giữa hai cô gái mới lớn xảy ra xô xát.

Đúng lúc đó, Vương (lái xe taxi), Tuyển và Bá Anh đi ngang qua, Bích đã nhờ họ đòi lại tiền. Ba thanh niên đưa hai cô gái lên xe taxi, nói đến một nơi khác để phân giải chuyện hiểu nhầm.

Dọc đường đi, Tuyển và Vương đã giở trò đồi bại với hai cô gái. Thấy tiền trong người Lan, nhóm thanh niên cướp đi khoảng 6 triệu đồng cùng 2 điện thoại. Giữa đêm tối, chúng thả các nạn nhân xuống dọc đường thuộc xã Phượng Dục, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, hai nạn nhân đều là những cô gái lên Hà Nội làm thuê từ nhiều tháng nay.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất