| Hotline: 0983.970.780

Hai đặc phái viên định đoạt thành bại của thượng đỉnh Trump - Kim

Thứ Tư 20/02/2019 , 13:48 (GMT+7)

Stephen Biegun và Kim Hyok-chol đều là những nhà thương thuyết giàu kinh nghiệm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị hội nghị.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (trái) và đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ Kim Hyok-chol. Ảnh: Hankyoreh.

Đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ Kim Hyok-chol hôm qua lên máy bay tới Hà Nội sau chặng dừng chân ở Bắc Kinh, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã bắt đầu chuyến công tác tới Hà Nội.

Hai quan chức cấp cao Mỹ, Triều này sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thảo luận các chi tiết liên quan đến hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra ngày 27-28/2. Theo nhật báo Hankyoreh của Hàn Quốc, đây là hai cái tên góp phần không nhỏ định đoạt thành bại của hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim sắp tới bởi họ giữ vai trò dẫn dắt các cuộc đàm phán tiền sự kiện giữa đôi bên.

Kim Hyok-chol mới tiếp nhận vai trò đặc phái viên về Mỹ từ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui hồi đầu tháng. Ông từng là đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha, Ethiopia, Sudan cùng một số quốc gia khác.

Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Kim Hyok-chol hiện là thành viên Ủy ban các Vấn đề Nhà nước Triều Tiên và lâu nay vẫn được coi là một nhà ngoại giao lão luyện.

Kim trước đây công tác tại Cục 9, nơi chịu trách nhiệm giám sát việc phát triển chiến lược ngoại giao của Triền Tiên. Ông nhanh chóng thăng tiến nhờ chiếm được sự tin tưởng của Ngoại trưởng Ri Yong-ho.

Hồi tháng một, Kim Hyok-chol tháp tùng Kim Yong-chol, cựu trùm tình báo Triều Tiên, "cánh tay phải" của lãnh đạo Kim Jong-un, trong chuyến thăm Mỹ. Đích thân Kim Yong-chol đã giới thiệu với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Kim Hyok-chol sẽ là người đàm phán chính với đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun.

Kim Hyok-chol cũng từng là tiếng nói chủ chốt tham gia tích cực vào các phiên đàm phán 6 bên với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào thập niên 2000.

"Kim am hiểu các vấn đề hạt nhân, giàu kinh nghiệm và làm việc rất chăm chỉ", một nguồn tin ngoại giao từng làm việc với Kim Hyok-chok trong thời gian ông giữ chức đại sứ tại Tây Ban Nha nhận xét.

"Ông ấy sử dụng trôi chảy tiếng Anh và thành thạo tất cả các thuật ngữ liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời không chút do dự khi nói về tầm bắn của những tên lửa chính trong kho vũ khí Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)", nguồn tin cho hay. "Nếu ai đó bảo rằng 'Triều Tiên nên ngừng gây hấn và hãy trở thành một quốc gia bình thường', Kim sẽ lập tức đáp trả, nêu rõ lý do Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân".

Về phía Mỹ, Stephen Biegun được Tổng thống Trump bổ nhiệm trở thành đặc phái viên đàm phán với Triều Tiên từ tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông giữ chức phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ quốc tế tại Ford Motor, giám sát tất cả các khía cạnh trong mối quan hệ giữa công ty với chính phủ các nước, bao gồm chiến lược thương mại và đánh giá rủi ro chính trị.

Từ năm 2001 đến 2003, ông làm việc tại Nhà Trắng với tư cách thư ký điều hành của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Ông cũng từng là thành viên cấp cao trong đội ngũ của Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice.

Biegun được nhận xét là một nhà đàm phán giàu kinh nghiệm chính trị khi có 14 năm làm cố vấn chính sách đối ngoại cho cả hạ viện và thượng viện Mỹ.

Năm 1999-2000, Biegun giữ chức chánh văn phòng Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện. Năm 1994-1998, ông đảm nhận vai trò cố vấn cho Ủy ban các vấn đề liên quan đến châu Âu.

Ngoài ra, Biegun còn có 6 năm công tác tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Hạ viện, phụ trách về ngân sách hỗ trợ nước ngoài, chính sách thương mại và các vấn đề châu Âu.

Cả Kim và Biegun đều chưa từng đảm nhận trọng trách dẫn dắt các cuộc đàm phán Mỹ - Triều. Việc lựa chọn hai người tham gia thảo luận về công tác tổ chức hội nghị thượng đỉnh dường như là cách để lãnh đạo hai nước thể hiện mong muốn thay đổi, phá vỡ thế đối đầu đã kéo dài dai dẳng suốt 7 thập kỷ qua, cây bút Lee Je-hun từ Hankyoreh bình luận.

Mặt khác, cả Kim Hyok-chol và Biegun đều đã gặp mặt lãnh đạo của nước kia và khẳng định cam kết cũng như tầm nhìn của mình. Điều này sẽ giúp họ tránh được những nghi kỵ và hiểu nhầm lẫn nhau trong quá trình đàm phán, chuyên gia đánh giá.

Kim Hyok-chol từng gặp Tổng thống Trump vào ngày 18/1, trong khi Biegun có mặt trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pompeo và lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm Triều Tiên hồi tháng 10 năm ngoái.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm