| Hotline: 0983.970.780

Hai đội bóng phủ nhận bán độ

Thứ Tư 27/02/2013 , 09:51 (GMT+7)

Cả hai đội bóng tham dự Siêu cúp Quốc gia 2012, Xuân Thành Sài Gòn và SHB Đà Nẵng đều lên tiếng phủ nhận việc bán độ.

Cả hai đội bóng tham dự Siêu cúp Quốc gia 2012, Xuân Thành Sài Gòn và SHB Đà Nẵng đều lên tiếng phủ nhận việc bán độ. VPF và Ban Tư vấn đạo đức trong khi đó cho biết, sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra nhằm làm rõ sự việc.

Hôm qua, TGĐ Cty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết: “Chuyện của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, việc cầu thủ của họ có bán độ hay không, chúng tôi không rõ. Thế nên tôi không bình luận. Nhưng SHB Đà Nẵng đã thi đấu hết mình và giành chiến thắng xứng đáng”.

Trước đó, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã ra thông cáo gửi các báo với nội dung muốn cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ trắng đen. Theo Chủ tịch CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn Nguyễn Xuân Thủy, “đội muốn làm bóng đá trong sạch nên sẵn sàng hợp tác với công an để xác định thật sự có chuyện bán độ hay không”.


Hai đội bóng phủ nhận chuyện bán độ

Ông Thủy cho biết trước trận đấu cũng nhận được một số tin nhắn, nhưng không quan tâm và hoàn toàn tin tưởng các cầu thủ của mình. HLV Lư Đình Tuấn trong khi đó khẳng định, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn gặp nhiều bất lợi trong trận đấu với SHB Đà Nẵng, và thua là xứng đáng. “Chúng tôi phải thi đấu trên sân khách, trong khi đội hình thiếu tới 7 cầu thủ trụ cột. So với mùa trước, mùa này Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mất Huỳnh Kesley Alves, Antonio và Minh Đức vì chuyển sang các CLB. Minh Đức, Phước Tứ và Nsi lại bị chấn thương không thể thi đấu. Toàn những cầu thủ thiện chiến ở các giải chuyên nghiệp. Thành phần dự bị trong tay tôi rất hạn chế”. Tiền vệ Tài Em, người cũng không tham dự trận Siêu cúp thì cho biết, do bị chấn thương đùi nên buộc phải ngồi ngoài. “Tôi rất tin các đồng đội của mình không làm chuyện đó”, theo Tài Em.

Hôm qua, GĐĐH V.League Trần Duy Ly cho biết, VPF sẽ làm việc với cơ quan an ninh để làm sáng tỏ vụ việc trên. “Siêu cúp là giải đấu hàng năm, dù không thuộc V.League nhưng có trong hệ thống thi đấu của VFF. Thế nên sự cố của trận đấu có thể gây ảnh hưởng tới hình ảnh các giải chuyên nghiệp VN. Chúng tôi sẽ làm việc với Ban tư vấn đạo đức VPF, cơ quan điều tra để có hướng xử lý”.

Theo TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn, hôm qua VPF đã được Ban Tư vấn đạo đức báo cáo vụ việc. Trong ngày hôm qua, Ban tổ chức trận Siêu cúp đang tập hợp hồ sơ, báo cáo của giám sát trận đấu… để cung cấp qua Ban Tư vấn đạo đức VPF, làm cơ sở hợp tác với cơ quan an ninh. Phó ban Thường trực Ban Tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh khẳng định, Ban sẽ sớm có thông báo tới các cơ quan báo chí về quá trình điều tra.

Hiện, dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới vấn đề này. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương không tin các cầu thủ Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bán độ, nhưng đánh giá các cầu thủ nội của đội bóng này thi đấu không đúng phong độ. Về ngoại binh, cầu thủ thi đấu năng nổ nhất trong đội hình Xuân Thành Sài Gòn chỉ có Nguyễn Rogerio. Đây là cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng, từng đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của đội bóng sông Hàn. Một số ý kiến lo ngại, cho dù việc bán độ có thực sự xảy ra, câu chuyện sẽ bị “chìm xuồng” như rất nhiều nghi án tiêu cực ở bóng đá VN thời gian qua.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm