Tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố đều đã có ca bệnh. Riêng ngày 25/9, ghi nhận 12 ca mắc mới, trong đó có 10 trường hợp nghi mắc có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về.
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương nhận định, từ nay đến tháng 11, Hải Dương sẽ còn tiếp tục xuất hiện các ổ bệnh sốt xuất huyết nhỏ, lẻ tẻ. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do quy luật dịch tễ. Điều kiện tự nhiên hiện nay với kiểu nhiệt độ từ 25 - 30 độ C, có mưa là rất thuận lợi cho muỗi phát triển. Mặt khác, mặc dù tình hình bệnh ở Hà Nội đã giảm nhưng hàng ngày vẫn có trung bình từ 10 - 12 trường hợp di chuyển từ vùng bệnh về Hải Dương.
Bên cạnh đó, ở những ổ bệnh đã được phát hiện, cứ trung bình 1 bệnh nhân phát hiện dương tính, trong khu vực đã có 7 - 8 người khác mang nguồn bệnh, khi muỗi đốt những người mang nguồn bệnh có thể truyền bệnh cho người khỏe mạnh khác.
Khó khăn nhất với Hải Dương hiện nay vẫn là nhận thức và sự vào cuộc của người dân, của ban chỉ đạo phòng chống dịch ở một số địa phương chưa cao, đặt biệt là những nơi chưa có bệnh nhân mắc.