Được nghỉ học, Bình và Tâm rủ nhau xuống sông Cầu Chày (Thanh Hóa) thả thuyền giấy chơi. Trong khi lội sông để thả thuyền, 2 em bị trượt chân vào chỗ nước sâu nên đã bị chết đuối.
Theo người dân gần đó kể lại, chiều 6/3, em Trịnh Văn Tâm và Lữ Văn Bình là học sinh lớp 3 và 4 của Tiểu học xã Định Bình (Yên Định, Thanh Hoá) dẫn nhau xuống sông Cầu Chày (đoạn chảy qua xã Định Bình) để thả thuyền giấy chơi.
Gần chiều tối, người nhà không thấy các em đi chơi về nên đi tìm và đến khu vực hai em thả thuyền giấy thì phát hiện thi thể 2 em đã chết chìm dưới lòng sông sâu hơn 3 mét.
Đoạn sông hai em bị chết đuối luôn vắng người qua lại |
"Rất có thể trong khi đang lội sông để thả thuyền, một em đã bị trượt vào chỗ nước sâu, em còn lại đến cứu bạn và đưa tay kéo cũng bị trượt chân luôn. Do chưa biết bơi nên hai em bị chết đuối cả", một người dân cho biết.
Cũng theo nhiều người dân, vào mùa này sông Cầu Chày rất cạn, nhiều đoạn lội qua được, nhưng nhiều đoạn rất sâu và các em nhỏ thường lội xuống sông chơi, bắt hến và tắm. Những năm trước cũng có một vài em chết đuối vì chơi ở đây.
(Theo VnExpress)