| Hotline: 0983.970.780

Hai học sinh tử vong do đuối nước

Thứ Năm 12/03/2020 , 09:44 (GMT+7)

Hai học sinh ở Quảng Trị đi chơi gần hồ nước không may trượt chân ngã xuống cống xả nước dẫn đến tử vong.

Hồ nước 2 em N. và B. trượt chân dẫn đến tử vong do đuối nước. Ảnh: Công Điền.

Hồ nước 2 em N. và B. trượt chân dẫn đến tử vong do đuối nước. Ảnh: Công Điền.

Khoảng 15 giờ ngày 11/3, 3 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở phường 4 (TP. Đông Hà, Quảng Trị) là em T.X.N. (SN 2009) và T.Q.B (SN 2011, cùng trú phường 4, TP. Đông Hà) cùng một người bạn rủ nhau đến khu vực hồ chứa nước gần nhà để chơi.

Tại đây, 2 em N. và B. không may trượt chân ngã xuống khu vực cống xả nước sâu khoảng 1,5 m. Thấy vậy, em còn lại chạy đi gọi người dân hỗ trợ nhưng N. và B. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện tại, thi thể của 2 em N. và B. đã được bàn giao cho người nhà mai táng theo phong tục của địa phương.

Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch UBND phường 4 (TP. Đông Hà) cho biết, hoàn cảnh của 2 em đều rất khó khăn. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chính quyền địa phương và nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.