| Hotline: 0983.970.780

Hai kỷ lục Guinness thế giới mới vừa được công bố

Thứ Bảy 31/03/2018 , 08:56 (GMT+7)

Đây là 2 kỷ lục Guinness thế giới mới vừa được Viện kỷ lục Guinness thế giới (WRA) của Mỹ công bố cuối tháng 3/2018.

1. Kỷ lục bài thơ tình dài nhất

Bài thơ tình dài nhất thế giới của Andrej Sladkovic

Kỷ lục bài thơ tình dài nhất thế giới hay Ngân hàng tình yêu dài nhất và duy nhất hành tinh được trao cho nhà thơ người Slovakia, Andrej Sladkovic viết năm 1846 gửi cho người tình  Marina, nhưng đáng tiếc nó không đến được tay người nhận. Bài thơ gồm  2.900 câu.

"Chúng tôi thực sự hạnh phúc vì bài thơ này đã được ghi danh kỷ lục thế giới của WRA". Katarina Javorska, đại diện cho tổ chức phi lợi nhuận Marina and Sladkovic for Dobre NovinyMarina nói với báo giới. Kỷ lục này vừa được WRA công bố chính thức hôm 20/3.
 

2. Kỷ lục phẫu thuật thay khớp gối miễn phí

Bác sĩ phẫu thuật B.Narendra Reddy (ngoài cùng trái)

Ngày 20/3, Viện kỷ lục Guinness thế giới của Mỹ đã công bố một kỷ lục đáng trân trọng trong ngành y, phẫu thuật thay khớp gối miễn phí cho 4 bệnh nhân trung cao tuổi trong vòng 2 giờ của bác sĩ phẫu thuật B.Narendra Reddy, người Ấn Độ. 

Bác sĩ Reddy đã thực hiện 4 ca phẫu thuật tại Guntur trước sự chứng kiến của các quan chức đến từ WRA, và bộ y tế bang bằng cách thực hiện các ca phẫu thuật ghép gối miễn phí tại Guntur. Bốn bệnh nhân đều được ghép khới gối sứ mạ vàng, tất cả đều thành công mỹ mãn. Theo Reddy, những người được phẫu thuật sẽ có chất lượng cuộc sống được cải thiện, đầu gối không còn bị đau trong khoảng 25 đến 30 năm nữa.

(Theo WRA- 3/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.