| Hotline: 0983.970.780

Hái lộc biển

Thứ Năm 05/02/2009 , 08:00 (GMT+7)

Như mọi năm, loài hải sản dùng chế biến ruốc xuất hiện đúng vào dịp Tết Nguyên đán ở vùng biển gần bờ.

Như mọi năm, loài hải sản dùng chế biến ruốc xuất hiện đúng vào dịp Tết Nguyên đán ở vùng biển gần bờ. Không bỏ lỡ cơ hội thu nhập cao, chiều mồng một Tết, hàng chục ngư dân 2 phường Thọ Quang và Mân Thái, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tạm gác những ngày đầu xuân vui vẻ dong cờ điều khiển ghe thuyền ra khơi đi đánh bắt.

Sáng mồng 2 Tết, họ trở về trong niềm vui rạng rỡ, ghe nào ghe nấy đầy ắp ruốc tươi. Tại bờ biển, hàng chục phụ nữ tụ tập lúc tờ mờ sáng đón họ. Cả người trở về và người ra đón ngất ngây trong niềm vui khi chuyến ra khơi đầu tiên trong năm “hái” nhiều lộc biển.

Ông Đặng Băn Bê- một ngư dân kỳ cựu ở phường Mân Thái nở nụ cười rạng rỡ khi giao chiếc ghe đầy ắp ruốc cho người nhà vận chuyển lên bờ đưa đi tiêu thụ. “Ruốc nhiều vô kể, thời tiết thuận lợi, chỉ một đêm xúc được 6-7 tạ. Về nghỉ ngơi chiều tối đi tiếp. Loài hải sản này chỉ xuất hiện vài ba ngày vào dịp Tết, phải tranh thủ từng giờ"- ông Bê tâm sự.

Cùng nỗi niềm, ông Trần Văn Thương- ngư dân phường Thọ Quang cho hay: "Ngư dân chúng tôi chỉ chờ dịp này. Ghe thuyền và giàn xúc chuẩn bị từ nhiều ngày nay rất chu đáo. Qua con nước, biết ruốc xuất hiện nhiều, ai nấy mang cả Tết từ đất liền hăm hở ra khơi. Thu nhập cao nên không mấy ai bỏ lỡ cơ hội này".

4- 5 ngày đầu năm mới, ngư dân Sơn Trà đưa từ biển về 5-6 chục tấn ruốc tươi. Chị Võ Thị Phúc ở Thọ An- Thọ Quang- Sơn Trà, chuyên thu mua ruốc cho hay, ruốc về nhiều lắm. Mỗi ngày chí ít cũng hơn chục tấn. Với giá 7.000 đồng/kg ruốc tươi như hiện nay, mỗi chuyến biển 3-4 ngư dân thu 4-5 triệu đồng chứ không ít. Đây quả là mức thu nhập hấp dẫn trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Chủ ghe chí ít cũng trên 3 triệu đồng, người làm công 5-7 trăm nghìn/người chỉ trong một ngày. Loại hải sản này tiêu thụ rất mạnh. Đưa về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Ngày nào cũng có 3-4 ôtô tải nhỏ chờ ăn hàng.

Đại dương hào phóng đã và đang ban lộc cho ngư dân Sơn Trà, những người yêu và gắn bó với biển ngay những ngày đầu năm mới. Cứ thế, chiều đến hàng chục chiếc ghe chào tạm biệt đất liền dong cờ du xuân trên biển, để rồi sớm mai họ đưa về những khoang thuyền đầy ắp ruốc tươi.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm