| Hotline: 0983.970.780

Hài lòng của dân là tiêu chí số 1 khi đánh giá chính quyền thân thiện

Thứ Bảy 20/04/2024 , 10:34 (GMT+7)

BẮC GIANG Trong 7 nhóm tiêu chí đánh giá chính quyền thân thiện cấp xã, theo Quyết định số 710/QĐ-UBND, mức độ hài lòng của cán bộ, công chức và người dân được tính 20/100 điểm.

Tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền thân thiện, từ nay đến 2025. Ảnh: BGP.

Tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền thân thiện, từ nay đến 2025. Ảnh: BGP.

Bộ tiêu chí và thang điểm “Chính quyền thân thiện” cấp xã vừa được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành có 7 tiêu chí, với tổng điểm 100.

Cụ thể: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (8 điểm); Tuyên truyền về “Chính quyền thân thiện” (4 điểm); Thực hiện cải cách hành chính (15 điểm); Thực hiện chuyển đổi số (10 điểm); Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (18 điểm).

Hoạt động của HĐND; tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm); Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức và người dân (20 điểm).

Ngoài ra, có 10 điểm thưởng, trong đó 5 điểm dành cho đơn vị có mô hình sáng tạo và hiệu quả được công nhận và nhân rộng hàng năm và đơn vị có trên 60% thủ tục hành chính giải quyết trước hạn trở lên.

Quyết định vừa ban hành ngày 17/4/2024 sẽ thay thế Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 trước đó. Trong lần này thay đổi này, tiêu chí 7 về mức độ hài lòng của cán bộ, công chức và người dân chiếm tỷ trọng điểm cao nhất.

Tiêu chí này có 7 đánh giá thành phần. Chi tiết gồm: Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức về chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan xã, phường, thị trấn (2 điểm); Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (3 điểm).

Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn (3 điểm); Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính của UBND xã, phường, thị trấn (3 điểm).

Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn (3 điểm); Mức độ hài lòng của người dân về nội dung văn minh, văn hóa công sở của UBND xã, phường, thị trấn (3 điểm); Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn (3 điểm).

Số điểm cụ thể được xác định trên cơ sở tỷ lệ kết quả khảo sát của mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch số 152-KH-BCSĐ-BDVTU ngày 18/4/2023.

Trước đó, cuối tháng 2/2024, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Công văn số 2858-CV/TU về nâng cao chất lượng chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn. Trong đó, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh quán triệt UBND các cấp xây dựng môi trường làm việc thân thiện, môi trường công sở văn minh, lịch sự, tạo thiện cảm với người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc với chính quyền.

Đồng thời, bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khoa học, gọn gàng, đáp ứng 4 tiêu chí “nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”, 100% kết quả được trả đúng hạn, phấn đấu 30% kết quả được trả sớm hơn thời gian hẹn nếu giải quyết chậm, phải kịp thời thông báo và xin lỗi bằng văn bản tới người dân, doanh nghiệp.

Phấn đấu đến hết năm 2024, có 60% và đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh  Bắc Giang được công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chính quyền thân thiện.

Trong năm 2023, Bắc Giang chi khoảng 64 tỷ đồng xây dựng chính quyền thân thiện. Ngân sách các huyện đầu tư 48,4 tỷ đồng, ngân sách từ các xã là 15,6 tỷ đồng. Huyện Lạng Giang dẫn đầu trong công tác đầu tư, với tổng kinh phí 32 tỷ đồng. Tiếp theo là các huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng.

Theo đánh giá vào đầu tháng 1/2024, Bắc Giang hiện có 76 đơn vị cấp xã đạt chuẩn “chính quyền thân thiện”, trong đó có 35 đơn vị đạt 1 sao; 30 đơn vị đạt 2 sao và 11 đơn vị đạt 3 sao.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm