| Hotline: 0983.970.780

Hai nam sinh bị kiểm điểm vì 'thu phí' bạn cùng trường

Thứ Năm 31/03/2016 , 18:10 (GMT+7)

Những nam sinh cấp 2 ở Trà Vinh tự đặt ra các phí như nói chuyện, ăn bò viên, giữ xe… để thu tiền các bạn cùng trường, nếu ai không đưa sẽ bị đánh.

Ngày 31/3, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) phối hợp với Trường THCS Ninh Thới A (huyện Cầu Kè) kiểm điểm hai học sinh Lê Quốc Khánh và Nguyễn Quốc Huy (lớp 7) về hành vi Tạo ra điều kiện hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền.

Ngoài ra, công an cũng kiểm điểm và xử phạt hành chính 1.750.000 đồng đối với Phùng Hoàng Anh Vi (17 tuổi, cũng là học sinh trên địa bàn nhưng đã nghỉ học).

Theo điều tra, để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Khánh, Huy và Vi tự đặt ra các loại phí như: nói chuyện, ăn bò viên, giữ xe… để thu tiền các bạn cùng trường. Nếu ai không đưa, Vi dọa sẽ đánh và treo xe đạp lên cây. Mỗi ngày cả 3 đi thu từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi bạn.

Do không hài lòng, một nam sinh trong trường đã đến công an tố cáo hành vi của các bạn. Bị mời lên làm việc, cả ba khai nhận, trong vòng 5 ngày (từ ngày 24 đến 27/2), đã thu tiền của 14 bạn với tổng số tiền gần 220.000 đồng.

VnExpress

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.