| Hotline: 0983.970.780

Hai người chết, 10 người nhập viện vì ăn quả rừng

Thứ Sáu 29/07/2011 , 09:07 (GMT+7)

Các bệnh nhân nhập viên trong tình trạng nôn mửa, đau bụng quằn quại, đau đầu, chóng mặt, sốt, co giật, hôn mê…

Tối 28/7, ông Bùi Quang Lộc, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn và thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết một ngộ độc quả cây rừng đã xảy tại thôn 7, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk làm 12 người nhập viện, trong đó có 2 người tử vong.

Theo thông tin từ người nhà các nạn nhân, chiều 26/7, một nhóm trẻ em người dân tộc Dao ở thôn 7, xã Cư Króa khi đi chăn bò trong rừng về đã hái rất nhiều quả rừng (chưa xác định được loại quả gì) và chia cho nhiều gia đình trong thôn cùng ăn. 

Đến tối 27/7, đã có 12 người (trong số 35 người cùng ăn loại quả rừng này) phải nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk để cấp cứu với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng quằn quại, đau đầu, chóng mặt, sốt, co giật, hôn mê… 

Trong đó, 2 bệnh nhân bị nặng nhất (hôn mê sâu, ngừng thở) đã tử vong. Đó là Giàng A Sếnh (sinh năm 2000), Giàng A sằng (sinh năm 2005).

Hiện Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk tiếp tục điều trị tích cực cho các ca ngộ độc, đồng thời theo dõi diễn biến để phát hiện những trường hợp ngộ độc muộn đối với những người cùng tham gia ăn quả cây rừng. 

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Đắk Lắk cũng đã lấy các mẫu bệnh phẩm, thực phẩm gửi đến cơ quan chuyên môn để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc và khuyến cáo người dân không ăn loại quả rừng độc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.