| Hotline: 0983.970.780

Hai người dán rao vặt trong đêm bị bắt quả tang

Thứ Sáu 29/01/2010 , 09:05 (GMT+7)

Trong một đêm, Hiệp và Anh phải dán hết 600 tờ quảng cáo "thông cống, hút bể phốt" với tiền công 50.000 đồng.

Trong một đêm, Hiệp và Anh phải dán hết 600 tờ quảng cáo "thông cống, hút bể phốt" với tiền công 50.000 đồng.

Nguyễn Khắc Hiệp (22 tuổi) và Nguyễn Văn Anh (20 tuổi) bị công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) bắt quả tang vào 3h sáng ngày 27/1 khi đang dán quảng cáo tại ngã tư phố Thái Hà - Trung Liệt. Trong đêm, 2 thanh niên ngoại tỉnh này đã dán được hơn 200 tờ rao vặt quảng cáo "hút bể phốt" và chuẩn bị dán tiếp khoảng 300 tờ khác.

Chiều cùng ngày, công an phường Trung Liệt cũng xác định được người thuê hai thanh niên này là Hứa Văn Cường (37 tuổi, quê Thái Bình) hiện trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Tại nhà Cường, công an đã thu giữ hơn 8 kg tờ rơi các loại dùng để dán lên tường, cột điện...

Anh, Hiệp và Cường cùng hơn 8 kg tờ rơi quảng cáo "thông cống, hút bể phốt"

Tại trụ sở công an phường, Cường khai hành nghề hút bể phốt từ năm 2007 và từng thuê nhiều người đi dán quảng cáo cho mình. Mỗi đêm một người được thuê phải dán hết 300 tờ với tiền công 50.000 đồng.

Theo trung tá Lê Ngọc Thanh, Phó trưởng công an phường Trung Liệt, ngoài việc nộp phạt, công an phường cũng sẽ kiến nghị hình phạt bổ sung với 3 người này bằng hình thức lao động công ích, dọn vệ sinh tại nơi từng dán quảng cáo. Ngoài ra, tất cả công an, dân phòng nếu bắt quả tang người dán quảng cáo bẩn cũng sẽ được "thưởng nóng" 100.000 đồng.

Từ đầu năm nay phường Trung Liệt đã xóa quảng cáo bẩn trên 6 tuyến phố chính và làm sạch được 6.000 m2 tường, rào. Lực lượng dân phòng của phường cũng thường xuyên tuần tra trong đêm để ngăn chặn hành vi dán quảng cáo bẩn.

Trước đó đêm 16/1, công an phường Láng Hạ (Đống Đa) cũng bắt quả tang một người đang dán quảng cáo ở cột điện và ống nước. Hiện, các quận nội thành Hà Nội đồng loạt xóa quảng cáo bẩn khắp các đường phố, ngõ xóm. Quận Hoàn Kiếm cũng có thông báo "thưởng nóng" lên tới 500.000 đồng cho ai bắt được người dán quảng cáo bẩn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.