| Hotline: 0983.970.780

Hai người thương nặng do lao xuống hố

Thứ Hai 05/05/2014 , 14:53 (GMT+7)

Cả 2 nạn nhân đều lao xuống hố sâu 1,7m, rộng khoảng 3m. Nguyên nhân ban đầu là do trời tối nhưng hố lại không có đèn tín hiệu thông báo.

Hố công trình sâu, rộng nhưng đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm là nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn.

Rạng sáng 5/5, trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh thuộc khu vực 4, phường Hương Sơ (TP. Huế) đã xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp, làm hai người bị thương nặng, xe máy hư hỏng.

Vụ thứ nhất, xảy ra lúc 1 giờ sáng, ngày 5/5 (nạn nhân chưa rõ danh tính, địa chỉ), điều khiển xe gắn máy mang BKS 75K2-2032, chạy hướng TP. Huế- thị trấn Sịa, khi đến đoạn đường thuộc khu vực phường Hương Sơ thì bất ngờ lao xuống hố sâu 1,7 mét, rộng khoảng 3 mét.

Vụ thứ hai, xảy ra lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú phường An Cựu, TP. Huế) điều khiển xe gắn máy mang BKS 75F8-3538 cũng bị lao xuống hố trên, khi đang trên đường đi buôn cá ở huyện Quảng Điền. Cả hai nạn nhân đến rạng sáng mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế.

Được biết, hố công trình (nơi gây ra tai nạn) trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh đang nâng cấp do Công ty TNHH Anh Quân (TP. Huế) thi công.

Mặc dù hố sâu, rộng nhưng đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm là nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn nói trên.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất