| Hotline: 0983.970.780

Hai nhóm thanh niên đánh nhau, 1 người chết 1 nguy kịch

Thứ Sáu 10/02/2017 , 13:56 (GMT+7)

Sau khi ăn nhậu xong, hai nhóm thanh niên ra về và xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả khiến 1 người tử vong và 1 người nguy kịch.

13-44-14_16683102_1396893057049628_1231023907_n
Hiện trường xảy ra vụ ẩu đả
 

Sáng ngày 10/2, Ông Nguyễn Quang Biên – Trưởng Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h 30 phút ngày 9/2 tại xóm 9, Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thời gian trên, nhóm thanh niên trú ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành và TX Thái Hòa (bao gồm 8 người) sau khi được Trương Đình T. (SN 1993, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) rủ xuống uống rượu tại nhà mình.

Sau buổi rượu cả hai nhóm thanh niên ra về trên tuyến đường 537 (gần quán karaoke) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Trong lúc xảy ra xô xát, anh Trần Văn P. (SN 1994, trú tại xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành) bị đâm tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Lê Văn T. (SN 1993, trú cùng xóm với P.) bị đâm vùng giữa bụng trước thủng phổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Trong sáng ngày 10/2, lực lượng chức năng đã triệu tập các thanh niên nghi vấn để lấy lời khai ban đầu.Hiện thi thể anh Trần Văn P. đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất