| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Bộ đội biên phòng cứu ngư dân gặp tai nạn trên biển

Chủ Nhật 27/10/2019 , 11:51 (GMT+7)

Bộ đội biên phòng đồn Quang Vinh (Hải Phòng) vừa cứu nạn kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động, đứt rời ngón chân khi đang đánh bắt cá trên biển.

Sáng 27/10, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, ngày 26/10, bộ đội biên phòng vừa cứu nạn kịp thời đối với ngư dân Phạm Văn Lực, 43 tuổi quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng - là thuyền viên trên tàu HP 90362-TS do ông Vũ Văn Thoán làm chủ tàu. Anh Lực bị tai nạn lúc đánh cá khiến 2 ngón chân bị đứt lìa, ngón chân cái bị dập nát khi đang khai thác hải sản trên biển.

Tổ công tác bộ đội biên phòng đồn Vinh Quang tiếp cận và cứu nạn ngư dân gặp nạn (Ảnh minh họa)

Theo đó, trưa 26/10, Đồn Biên phòng Vinh Quang nhận được tin cứu nạn khẩn cấp của chủ tàu HP 90362-TS/06 tấn cv/03, tin báo cho biết trên tàu có thuyền viên bị tai nạn khi đang khai thác hải sản tại tại khu vực Gồ Đông, cách cửa sông Văn Úc  khoảng 4 hải lý, đề nghị  đơn vị cứu nạn khẩn cấp ngư dân bị nạn.

Nhận được tin báo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo đồn Biên phòng Vinh Quang điều động 1 xuồng 85cv/04 CBCS (1 quân y đơn vị) do thiếu tá Dương Vinh Nghệ -  Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy cơ động ra vị trí tàu có ngư dân bị nạn để cứu nạn.

Đến 12h30 cùng ngày, tổ cứu nạn tiếp cận tàu HP 90362-TS và sơ cứu ban đầu cho ngư dân Phạm Văn Lực. Sau đó tổ công tác đã đưa ngư dân bị nạn vào bờn an toàn, phối hợp với gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng để điều trị.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.