| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Công an làm rõ vụ bé 14 tháng tuổi bị thâm tím mặt sau khi đến lớp

Thứ Năm 24/10/2019 , 20:18 (GMT+7)

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang niêm phong camera lớp học và thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 14 tháng tuổi bị thâm tím mặt mũi sau ngày đầu tiên đi học trên địa bàn.

Chiều 24/10, thông tin với PV, ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương xác nhận đã nắm được vụ việc trên địa bàn có trường hợp một cháu bé bị trầy xước và nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày học đầu tiên tại lớp mầm non tư thục Hoa Sen, vụ việc đã được giao cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

Cháu Đào Cát L.Đ. bị nhiều vết bầm trên mặt sau ngày đầu tiên đi nhà trẻ.

Chị Nguyễn Thị Phương C. trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương (Hải Phòng) – là mẹ cháu bé cho biết: sáng 23/10, gia đình gửi bé Đào Cát L.Đ. đến nhóm trẻ Hoa Sen trong tình trạng khỏe mạnh bình thường, không thương tích.

Khoảng 17h15 cùng ngày, khi đến lớp đón con, thì phát hiện cháu bị nhiều vết xước trên mặt, nhiều vết bầm tím. Cô giáo phụ trách có giải thích là do bạn cắn và xin lỗi gia đình. Tuy nhiên chị C. không chấp nhận lời xin lỗi của nhà trường và đã trình báo công an huyện An Dương, đồng thời đưa cháu Đ. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng để kiểm tra sức khỏe.

Lớp mầm non tư thục Hoa Sen - nơi cháu Đ. đang theo học.

Kết quả cháu bị thâm tím tụ máu vùng trán, má trái, quanh miệng, xương ức ngang trên sườn II, III, ngoài ra bị 4 nốt cào dài từ 2-4cm vùng đầu, thái dương, má trái…

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – chủ nhóm lớp Mầm non tư thục Hoa Sen cho biết đang giải trình với cơ quan công an. Hiện tại, lực lượng công an đã niêm phong hệ thống camera của lớp học để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, lớp mầm non tư thục Hoa Sen được UBND thị trấn An Dương cho phép thành lập nhóm trẻ gia đình từ 30/12/2015 với 6 cán bộ nhân viên, lớp học đang có 37 cháu theo học.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất