| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019

Thứ Hai 09/11/2020 , 18:23 (GMT+7)

Chiều 9/11, Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025) được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phong.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phong.

Dự Đại hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng 300 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng.

Trong 5 năm qua, TP Hải Phòng đã tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua của thành phố hướng tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào. Tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện TP Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện TP Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong.

Trong đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được thành phố triển khai sâu rộng, kịp thời với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Đến hết năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP Hải Phòng đề ra trước 1 năm, 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 – 2015.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng được ghi nhận tại Đại hội. Ảnh: Hồng Phong.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng được ghi nhận tại Đại hội. Ảnh: Hồng Phong.

Hải Phòng đã có những chính sách mang tính đột phá, sáng tạo, đi đầu như cơ chế thành phố hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật tư, nhân công, mặt bằng... đã đem lại hiệu quả thiết thực, vừa tiết kiệm ngân sách vừa phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân, tạo điều kiện hoàn thành 5.000 km đường nông thôn các loại.

Với những thành tích đạt được, TP Hải Phòng được Chính phủ tặng Cờ thi đua về thành tích "Hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019".

Ngoài ra, cũng tại Đại hội này,  Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.