| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Đình chỉ vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo, ven sông

Thứ Năm 01/08/2019 , 14:22 (GMT+7)

TP Hải Phòng đã đình chỉ các hoạt động vận tải thủy, neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn và chuẩn bị mọi phương án đối phó với bão số 3.

Các tàu ở Hải Phòng đã được neo đậu an toàn trước bão số 3.

Để bảo đảm an toàn về người, tài sản và phương tiện trên sông, biển khu vực Hải Phòng trong thời gian có bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã thông báo đình chỉ các các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí trên các khu vực biển, đảo, ven sông từ 17 giờ ngày 1/8.

“Bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động về nơi trú tránh, tổ chức neo đậu an toàn; không để người trên phương tiện, chòi canh thủy sản trong thời gian có bão”, công điện khẩn của cơ quan này nêu rõ .

Tại các địa phương, công tác chuẩn bị cũng hoàn tất. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường cho biết, đến 5 giờ sáng 1/8, huyện đảo Bạch Long Vỹ từ 1 đến 15 hải lý không còn tàu thuyền hoạt động. Tại âu cảng chỉ còn 7 tàu với 44 lao động, chuẩn bị di chuyển lên bờ.

Từ 10 giờ ngày 1/8, trời có mưa rào, nhưng đến 11 giờ tạnh mưa, thời tiết âm u, tầm nhìn kém. Hiện tại, quân và dân của huyện đang nỗ lực chằng chống nhà cửa, kho tàng trước ảnh hưởng của cơn bão số 3, được dự báo sẽ quét qua đảo Bạch Long Vỹ với sức gió giật cấp 12.

Trước đó, đến tối ngày 31/7, huyện Bạch Long Vỹ vận động 134 phương tiện từ đảo về đất liền, huy động nhân dân và lực lượng quân đội đóng trên đảo tổ chức cẩu, kéo 112 tàu thuyền từ âu cảng lên bờ, đưa 151 người vào nơi tránh trú an toàn.

Theo UBND quận Đồ Sơn, hiện quận có tổng số 192 tàu thuyền với 742 lao động làm nghề khai thác thủy sản. Tính đến 12 giờ ngày 1/8, 144 tàu thuyền với 536 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Các cơ quan chức năng, địa phương quận Đồ Sơn tích cực phối hợp bộ đội biên phòng kêu gọi 48 tàu thuyền với 206 lao động đang khai thác trên biển vào nơi tránh trú bão.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm