| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng khẩn trương 'thay áo mới' cho phố phường đón xuân

Thứ Ba 21/01/2020 , 13:14 (GMT+7)

Hải Phòng đang khẩn trương trang trí hoa, cây cảnh tại dải trung tâm thành phố và hệ thống chiếu sáng công cộng, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại các tuyến phố ở Hải Phòng, các đơn vị chiếu sáng đang khẩn trương sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế bổ sung dây đèn chiếu sáng trên toàn bộ tuyến phố để phục vụ chiếu sáng. Công tác trang trí hoa, cây cảnh tại các vườn hoa, công viên tại dải trung tâm thành phố phục vụ Tết cũng đang được đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện.

Việc trang trí hoa, cây cảnh tại các vườn hoa, công viên tại dải trung tâm thành phố Hải Phòng đang được đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện.

Tại vườn hoa Kim Đồng, công viên Tam Bạc, Nguyễn Du, trụ cầu Hoàng Văn Thụ... các nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh, trang trí hoa cây cảnh, chỉnh sửa và bổ sung thêm hoa ở một số vị trí để đảm mỹ quan và tạo điểm nhấn hấp dẫn cho công trình trọng điểm của thành phố.

Trực tiếp kiểm tra công tác trang trí hoa Xuân trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo địa phương liên quan chỉ đạo đơn vị thi công sung thêm hoa và cây cảnh tại một số vị trí cho thống nhất, đồng bộ và lưu ý tăng cường cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ và vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương chủ động, tích cực tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm phục vụ nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra đột xuất công tác trang trí hoa Xuân trên địa bàn

Tại các công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố như Nhà hát, Bảo tàng Hải Phòng, trụ sở UBND thành phố và trụ sở một số cơ quan, sở, ngành, công trình kiến trúc... năm nay sẽ tiếp tục được duy trì chiếu sáng trang trí. Còn các tuyến phố lớn, đông người qua lại như Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng tiếp tục sử dụng các hình khối, biểu tượng chiếu sáng đặc trưng thành phố Cảng, đem lại sắc màu đa dạng, bắt mắt. 

Nhà hát thành phố Hải Phòng và hơn 20 công trình kiến trúc tiêu biểu khác của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục được duy trì hệ thống chiếu sáng trang trí.

Ngoài ra, tết năm nay, các dải công viên trung tâm thành phố, xung quanh Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp, công viên Tam Bạc, tuyến phố đi bộ Tam Bạc, các cầu vượt, các công viên vừa hoàn thành được trang trí hệ thống đèn led nhiều màu và hệ thống chiếu sáng bảo đảm trong những đêm Xuân. Còn tại khu vực nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và đường Phạm Văn Đồng, các đơn vị cắm cờ trang trí 2 bên đường tạo điểm nhấn cho cửa ngõ ra vào thành phố.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, đối với các hệ thống chiếu sáng trang trí dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, thành phố chủ trương sử dụng các công trình được đầu tư trước đó nhằm tiết kiệm kinh phí. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng để các công trình chiếu sáng trang trí hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn phục vụ người dân đón Tết, vui Xuân.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất