Sáng 28/9, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tiếp và làm việc với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, nhân chuyến thăm của Đại sứ đến Hải Phòng trong 2 ngày 28-29/9. Buổi làm việc có Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, các bộ ban ngành của thành phố và các thành viên của Đại sứ quán Mỹ.
Ông Lê Văn Thành cho biết, trong 5 năm qua, GRDP của thành phố tăng bình quân hơn 14%/năm; quy mô kinh tế của thành phố hiện tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Mục tiêu trong 5 năm tiếp theo, tăng trưởng GRDP tăng mức trung bình 15%/năm, quy mô kinh tế thành phố đến năm 2025 sẽ gấp đôi so với năm 2020.
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, qua 25 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, kim ngạch xuất khẩu, thương mại, đầu tư giữa 2 nước tăng đáng kể. Các doanh nghiệp của Mỹ đầu tư tại Hải Phòng đều rất thành công, song tổng mức đầu tư mới đạt khoảng 232 triệu USD, còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của cả hai bên.
Để thành phố phát triển nhanh, bền vững, ngoài nguồn nội lực, thành phố mong muốn tiếp nhận nhiều nguồn vốn đầu tư FDI. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, thành phố mong muốn, lựa chọn thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án lớn, sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, hạn chế tối đa ảnh hưởng, tác động đến môi trường.
Qua những trao đổi với Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, Đại sứ Daniel Kritenbrink rất ấn tượng với những kết quả phát triển vượt bậc của thành phố Hải Phòng và rất mong muốn đẩy mạnh sự hợp tác, đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp Mỹ cùng Hải Phòng phát triển hơn nữa, đạt được những mục tiêu đề ra trong các năm tiếp theo, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết thêm, ngoài lĩnh vực năng lượng, các doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm đầu tư ở 3 lĩnh vực khác là thành phố thông minh, logistic, y tế.
Bên cạnh hợp tác thương mại, đầu tư, Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh của cả hai bên, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, xử lý ô nhiễm dioxin… Các hoạt động này sẽ tạo thêm những sợi dây gắn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Hải Phòng là thành phố có vị trí rất đặc biệt, có lợi thế lớn, thuận lợi cho phát triển kinh tế, trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ và cả miền Bắc.
Hải Phòng có cảng biển nước sâu, có thể đón tàu trọng tải lớn, hơn 200 nghìn tấn cập cảng, là lợi thế riêng của Hải Phòng để sẵn sàng đón các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư.
Hơn nữa, thành phố có hệ thống giao thông đường bộ thuận lợi với các tuyến đường cao tốc kết nối với các tỉnh; hệ thống đường sông, đường sắt đồng bộ, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được nâng cấp, mở rộng với nhiều đường bay quốc tế.