Trường tiểu học Ngô Gia Tự - Hải Phòng. |
UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan đến việc yêu cầu phụ huynh đóng tiền tài trợ giáo dục trong 1 tuần xảy ra tại Trường tiểu học Ngô Gia Tự. Đồng thời yêu cầu quận này chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm các khoản thu và tiếp nhận tài trợ theo quy định.
Trước đó, ngày 28/7/2019, sau cuộc họp nghe phổ biến nội quy, quy định của nhà trường và vận động tài trợ giáo dục năm học 2019-2020, một số phụ huynh có con vào học lớp 1 Trường tiểu học Ngô Gia Tự bức xúc phản ánh về việc: giáo viên yêu cầu phụ huynh đóng tiền tài trợ giáo dục trong 1 tuần, đồng thời cho rằng các ý kiến liên quan việc đóng tiền tài trợ giáo dục dường như có sự gợi ý, sắp xếp để phụ huynh đóng mức tài trợ đầu năm là 5 triệu đồng.
Về vấn đề này, theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, năm học 2019-2020, trường tiểu học Ngô Gia Tự xây dựng Kế hoạch số 18/KH-NGT ngày 4/7/2019 về việc tiếp nhận các khoản tài trợ dự kiến là ước tính là 768.680.000 đồng. Mục đích để tăng cường trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục; sửa chữa một số các hạng mục cho lớp học và công tác bán trú và kế hoạch đã được phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính Kế hoạch và UBND quận Hồng Bàng phê duyệt.
Theo kế hoạch, từ 28/7/2019 đến 5/8/2019 là thời điểm tiếp nhận tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới và các thời điểm khác trong năm học 2019-2020.
Tiếp đó, ngày 28/7/2019, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh của 7 lớp 1, trong đó có triển khai nội dung vận động, tiếp nhận tài trợ. Tuy nhiên, trong biên bản cuộc họp một số lớp không thể hiện rõ thời gian tiếp nhận tài trợ hoặc phổ biến chưa chuẩn về thời gian tiếp nhận tài trợ, điều đó đã gây bức xúc trong phụ huynh học sinh.
Từ 2/8/2019 đến 9/8/2019, nhà trường đã tiếp nhận tài trợ của 218 phụ huynh với tổng số tiền là 637 triệu đồng.
Được biết, sau khi UBND quận Hồng Bàng ban hành văn bản chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và phê bình trường Tiểu học Ngô Gia Tự, kiểm điểm Ban giám hiệu về công tác quản lý. Đồng thời nhà trường họp quán triệt, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong Ban giám hiệu, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, tổ tiếp nhận tài trợ, thì đã không còn nhận được ý kiến phản ánh của phụ huynh.