| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng:

Hải Phòng quyết vươn tới đỉnh cao

Thứ Sáu 11/01/2019 , 10:05 (GMT+7)

Trước thềm năm mới 2019, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng dành cho phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam cuộc phỏng vấn về những kết quả đạt được trong năm qua.

15-11-26_img_0386
Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

16/18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trong năm 2018 là những kết quả rất đáng tự hào của TP Hải Phòng. Ông ấn tượng điều gì?

Có 9/18 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch ở mức cao. Trong đó, nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 16,25%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước, vượt mức kế hoạch năm (15%), tăng khá cao so với năm 2017 (14,01%). Chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng cao nhất từ trước tới nay, đạt 25,01%, gấp 2,5 lần bình quân chung cả nước, vượt mức kế hoạch năm (22%) và tăng cao so với năm 2017 (21,6%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 96.500 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Sản lượng hàng qua khu vực Cảng biển Hải Phòng đạt hơn 109 triệu tấn, tăng trưởng 18,43%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 25,5%; thu hút khách du lịch tăng 16%... Đặc biệt, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,4 tỷ USD, tăng gấp đôi so với kế hoạch năm 2018 và tăng 152,8% so với năm 2017…

Bên cạnh đó, 7 chỉ tiêu khác hoàn thành kế hoạch thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu cao như xây dựng nông thôn mới có thêm 18 xã cơ bản hoàn thành, nâng tổng số lên 92 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, bình quân toàn thành phố đạt 17,5 tiêu chí. Đây là nền tảng rất quan trọng để thành phố sớm về đích, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

2 chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu rất quan trọng là thu ngân sách nội địa. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Năm 2018, dự toán Trung ương giao cho Hải Phòng về số thu nội địa là 22.772 tỷ đồng. HĐND thành phố quyết định giao chỉ tiêu thu ngân sách nội địa ở mức phấn đấu cao là 24.725 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với dự toán pháp lệnh. Kết quả, số thu nội địa năm 2018 đạt 24.365 tỷ đồng, bằng 107% dự toán pháp lệnh và bằng 98,5% dự toán phấn đấu được HĐND giao. Như vậy, số thu nội địa năm 2018 tuy chỉ gần hoàn thành kế hoạch phấn đấu, nhưng cũng tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với năm 2017, tăng trưởng 11,9%; đặc biệt là thành phố đã về trước kế hoạch thu ngân sách nội địa tới năm 2020 (trước 3 năm).

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp lớn giảm số nộp ngân sách do nguyên nhân khách quan và chủ quan, với số thu đạt được này là sự nỗ lực, cố gắng lớn của toàn thành phố. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những vấn đề lãnh đạo thành phố luôn băn khoăn, trăn trở, bởi thực tế tiềm năng, dư địa thu ngân sách của thành phố còn rất rộng mở; song vẫn có tình trạng thất thu, thất thoát… Như vậy, cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm để tổ chức thu ngân sách tốt hơn trong thời gian tới.

Một trong những thành tựu nổi bật của năm 2018 là thành phố tiếp tục khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm. Yếu tố nào là quyết định để đạt kết quả như vậy, thưa ông?

Sau một quá trình nỗ lực, cố gắng, tập trung cao mọi nguồn lực, năm 2018, nhiều dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nổi bật là dự án cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện; 2 bến khởi động cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, Cát Hải; cầu Vũ Yên; dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2; Bệnh viện quốc tế Vinmec và một loạt công trình giao thông như cầu Hàn, cầu Đăng, cầu vượt nút giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Nhà máy ô tô Vinfast chính thức đưa ra thị trường 2 mẫu xe máy điện đầu tiên và mở bán 3 mẫu xe ô tô chỉ sau hơn 1 năm xây dựng mở ra một hướng phát triển mới đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp Hải Phòng và mở rộng thêm dư địa tăng thu ngân sách trong thời gian tới. Thành phố đã khởi công nhiều dự án lớn khác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố như dự án chỉnh trang, cải tạo hai bên bờ sông Tam Bạc; Trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân; Khách sạn 5 sao Pullman; cầu vượt nút giao đường Nguyễn Văn Linh - Cầu Rào 2 - Hồ Sen; nút giao thông nam cầu Bính… Một số dự án trọng điểm khác tiếp tục được thúc đẩy nhanh về tiến độ như cầu Hoàng Văn Thụ; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm; khách sạn 5 sao Chu - ô; Khách sạn 5 sao Hilton; đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, đường từ cầu Lạng Am tới cầu Nhân Mục (Vĩnh Bảo)…

Đạt được những kết quả như trên, là nhờ tinh thần của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ luôn được phát huy cao độ. Công tác chỉ đạo điều hành luôn được đổi mới, lấy hiệu lực, hiệu quả làm thước đo, phân cấp mạnh mẽ hơn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện.

hi-phong163939866
Một góc đô thị mới ở Hải Phòng

Vậy mức phấn đấu của năm 2019 sẽ như thế nào, thưa ông?

Hệ thống chỉ tiêu của năm 2019 cũng rất cao, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, đáng chú ý như tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 15,5% trở lên so với năm 2018; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 4.882 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 108.250 tỷ đồng, tăng 12,25%; thu ngân sách nội địa 26.365 tỷ đồng, tăng 8,21%; sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển đạt 129,2 triệu tấn, tăng 18,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 10,075 tỷ USD, tăng 23%; thu hút khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách, tăng 16,5%; phấn đấu có thêm 47 xã còn lại cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm 139/139 số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; có 2 huyện là An Dương, Cát Hải cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới; thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt 1,5 tỷ USD; giải quyết việc làm cho khoảng 54.800 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6%, bình quân toàn thành phố còn 0,81%... Thực hiện được mục tiêu trên, Hải Phòng sẽ có nền tảng vững chắc hơn nữa để hoàn thành toàn diện, vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015 - 2020.

Thành phố có các giải pháp cụ thể gì để thực hiện?

Để tạo điều kiện cho phát triển, thành phố chủ trương tiếp tục hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và du lịch, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư các công trình lớn, quan trọng và thiết yếu, có sức lan tỏa, để sớm đưa vào khai thác sử dụng. Cùng với việc thúc đẩy các dự án đang thực hiện, năm 2019, thành phố triển khai tiếp một số dự án như trục đường Hồ Sen - cầu Rào 2, đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới ngã ba Chợ Con; các dự án nâng cấp tuyến đường 356 xuyên đảo Cát Bà; xây dựng tuyến đường bộ ven biển; dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách số 2 Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; xây dựng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2; xây dựng bến số 3, số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng… Chương trình hỗ trợ xi măng, cây xanh, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng để cải tạo nâng cấp các ngõ, ngách trong đô thị tiếp tục được thực hiện...

Nhân dịp năm mới 2019, qua Báo Nông nghiệp Việt Nam, tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân dân, các sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Chúc một năm mới đoàn kết, vững vàng trước mọi sóng gió, thành công và hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.