| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Sập công trình xây dựng trái phép, 8 người thương vong

Thứ Sáu 09/08/2019 , 14:41 (GMT+7)

Giàn giáo một công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) đã bất ngờ đổ sập trong lúc đổ bê tông phần mái khiến 7 người bị thương, 1 người tử vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Sáng 9/8, thông tin với PV, ông Lê Anh Quân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết: Tối 8/8, giàn giáo một công trình xây dựng trên địa bàn xã Bắc Sơn đổ sập khiến 8 người thương vong. Trong đó có 7 người bị thương nặng, 1 người tử vong vừa tìm thấy thi thể sáng nay. Các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả tai nạn.

Danh tính các nạn nhân gồm: ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi ở xã Hồng Phong, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương), ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương), bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng), ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương), ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại Hải Dương). Nạn nhân tử vong là ông Vũ Anh Thêm, ngụ ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân bị thương đã được đưa tới cấp cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. “Các nạn nhân được ghi nhận bị chấn thương, đa chấn thương vùng ngực, cột sống. Hiện tại, các nạn nhân đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tích cực chữa trị” - Ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng nói.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện sáng 9/8

Thông tin ban đầu tư cơ quan chức năng cho biết: Các nạn nhân gặp nạn trong lúc đổ bê tông phần mái của cây xăng (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân – PV). Đây là công vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trước đó, ngày 17/7/2019, công trình xây dựng này đã bị UBND xã Bắc Sơn lập biên bản vi phạm hành chính vì tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép, không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Ngày 1/8, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản số 4645/UBND-KT yêu cầu UBND huyện An Dương đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng nói trên của Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân. Đồng thời giao cho Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/8/2019.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Thương mại Minh Tân vẫn cho thi công công trình vi phạm và để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.