| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Triệt phá nhóm tội phạm chuyên trộm xe máy tại các công trường

Thứ Năm 26/09/2019 , 21:48 (GMT+7)

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa triệt phá nhóm tội phạm chuyên trộm xe máy tại các công trường, nhà xưởng.

Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16h30’ ngày 19/8, công an phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân phối hợp cùng tổ Bảo vệ công trường trên địa bàn phường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh, sinh 1992, trú tại xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có hành vi trộm cắp 1 xe máy Sirius. Tổ công tác đã đưa Khánh cùng tang vật, đồ vật, tài sản có liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, đồng phạm của Khánh là Bùi Văn Hiếu đang ngồi đợi ở quán nước trước cổng dự án cũng bị triệu tập về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận cùng với Khánh có hành vi trộm cắp tài sản như trên. Đồng thời, đối tượng cho biết, vào ngày 14/8, Nguyễn Văn Khánh đã trộm cắp 1 xe máy Wave biển số 16K1-7725 cũng tại công trường của dự án này.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Nguyễn Văn Khánh khai đã trộm cắp trót lọt 11 xe máy các loại, trong đó cùng với Hiếu trộm cắp 5 xe.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân kết luận, giá trị còn lại của 2 chiếc xe máy Wave biển số 16K1-7725 và chiếc xe Sirius 21K1 -161.00 do Khánh và Hiếu trộm cắp có tổng trị giá 15 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất