| Hotline: 0983.970.780

Hải quan TP HCM đã "làm đúng quy trình"!

Thứ Ba 03/12/2013 , 11:09 (GMT+7)

Hôm qua (2/12), ông Trần Mã Thông (Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM) đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ vận chuyển 600 bánh heroin (nặng 230 kg) từ sân bay Tân Sơn Nhất và bị bắt giữ ở Đài Loan.

Hôm qua (2/12), ông Trần Mã Thông (Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM) đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ vận chuyển 600 bánh heroin (nặng 230 kg) từ sân bay Tân Sơn Nhất và bị bắt giữ ở Đài Loan.

Theo ông Thông, lô hàng có chứa 600 bánh heroin thuộc vào “luồng xanh”, tức là chỉ làm thủ tục chứ không phải kiểm tra (kể cả kiểm tra bằng máy hải quan). Trong khi đó, theo quy định hiện nay thì lô hàng nào thuộc vào “luồng vàng”, “luồng đỏ” hay “luồng xanh có điều kiện” thì hải quan mới kiểm tra kỹ.

Thế nên, đối với lô hàng "600 bánh heroin" nói trên, do thuộc vào "luồng xanh" nên DN tự làm tờ khai, hải quan đối chiếu thông tin rồi cho thông quan ngay chứ không qua bất cứ thủ tục kiểm tra nào, hơn nữa đây lại là lô hàng xuất khẩu nên hải quan đã không sử dụng chó nghiệp vụ. Còn việc dán nhãn hàng nguy hiểm trên lô hàng chỉ được thực hiện sau khi đã thông quan và do cơ quan an ninh ở sân bay thực hiện.

Liên quan đến việc xử lý kíp trực để xảy ra vụ việc, ông Thông cho hay lô hàng được kiểm tra đúng quy trình (ở đây là quy trình kiểm tra lô hàng thuộc “luồng xanh”) và chưa phát hiện sai phạm của nhân viên hải quan nên chưa kỷ luật một ai. “Còn an ninh sân bay xử lý kỷ luật 4 nhân viên vì họ thấy rằng tất cả các lô hàng sau thông quan đều phải soi chiếu an ninh mà vẫn lọt thì họ kỷ luật, đây là việc của an ninh.

Tuy nhiên, vụ việc này đã được Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm nên Cục Hải quan TP.HCM cũng sẽ xử lý nghiêm nhân viên dưới quyền nếu cơ quan công an kết luận điều tra có dính líu" - ông Thông nói.

Được biết, từ sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù Cục Hải quan TP.HCM đã đề nghị phía Đài Loan cung cấp thông tin nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm