| Hotline: 0983.970.780

Hải tặc bắt 19 thủy thủ Trung Quốc ở Vịnh Aden

Thứ Ba 29/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

Hải tặc Somalia đã bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Singapore cùng 19 thủy thủ người Trung Quốc ở Vịnh Aden.

Hải tặc Somalia (Ảnh minh họa)
Hải tặc Somalia đã bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Singapore cùng 19 thủy thủ người Trung Quốc ở Vịnh Aden.

Bộ Vận tải Trung Quốc cho biết con tàu mang tên Golden Blessing, bị hải tặc Somalia tấn công ngày 28/6 khi đang trên đường từ Arập Xêút đến Ấn Độ.

Hiện chưa rõ số phận của các thủy thủ cũng như yêu sách của bọn cướp biển.

Trung Quốc nằm trong số nước tham gia hoạt động đa quốc gia chống cướp biển ở Vịnh Aden, khu vực phía Bắc bờ biển Somalia, nơi nguy cơ bị cướp biển tấn công cao nhất thế giới.

Theo Cục Hàng hải quốc tế, trong năm 2009 cướp biển Somalia đã bắt cóc 47 tàu và 867 thủy thủ. Phần lớn các tàu và thủy thủ đoàn được thả sau khi bọn cướp biển nhận tiền chuộc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất