| Hotline: 0983.970.780

Hai tàu Ấn Độ lao vào nhau làm 61 người chết

Thứ Ba 20/07/2010 , 09:03 (GMT+7)

Một tàu cao tốc đâm vào đuôi tàu chở khách khác ở miền đông Ấn Độ làm 61 người chết và hơn 170 người bị thương.

Một tàu cao tốc đâm vào đuôi tàu chở khách khác ở miền đông Ấn Độ sáng 19/7 làm 61 người chết và hơn 170 người bị thương.

Tai nạn xảy ra tại một nhà ga ở phía bắc bang Tây Bengal. Cú va chạm mạnh đến mức một toa của con tàu đang đậu bị nâng bổng lên khỏi đường ray và trùm lên cây cầu vượt, AFP cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn

Số người chết tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ lôi thi thể của hành khách thiệt mạng ra khỏi đống kim loại rúm ró. Theo AP, số hành khách tử nạn hiện lên đến 61 và phần lớn trong số này ở toa cuối của con tàu. Những toa cuối đoàn tàu không cần đặt chỗ trước và vì thế giới chức địa phương khó xác định danh tính của họ.

Tai nạn xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi một vụ va chạm đường sắt làm 150 người chết tại Tây Bengal. Khi đó, tàu cao tốc chở khác từ Kolkata lao ra khỏi đường ray và đâm vào một tàu chở hàng. Cảnh sát cho biết một đoạn đường ray có thể bị phiến quân Maoist dỡ đi.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.